Toàn cảnh: Hàng trăm nghìn người dân Cuba tiễn đưa Fidel Castro về nơi an nghỉ

Hàng trăm nghìn người dân Cuba cùng các nhà lãnh đạo trên thế giới đã xúc động tiễn đưa cố Lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ ở thành phố Santiago de Cuba, theo Tân Hoa xã.

Người dân đón đoàn xe chở tro cốt của Fidel Castro tại thành phố Santiago de Cuba hôm 3.12 (giờ địa phương).

Lãnh tụ Fidel Castro đã qua đời hôm 25.11, ở độ tuổi 90.

Tro cốt của Fidel Castro sẽ được chôn cất vào hôm nay (4.12, giờ địa phương) tại Santiago- cái nôi của cuộc cách mạng Cuba.

Hàng chục nghìn người đã bày tỏ sự tôn kính đối với cố Lãnh tụ trên suốt dọc hành trình dài 900km, kéo dài 4 ngày của đoàn xe chở di cốt lãnh tụ Fidel Castro đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đám đông hô lớn “Fidel muôn năm!", "Tôi là Fidel" khi đoàn xe tang đi qua.

Những người tham gia đã dành nhiều tình cảm đối với vị lãnh đạo cách mạng kiệt xuất của không chỉ Cuba mà cả thế giới.

Lễ an táng tro cốt của Chủ tịch Fidel sẽ bắt đầu vào 7h giờ sáng ngày 4.12 (theo giờ Cuba) tại nghĩa trang Santa Ifigenia, thành phố Santiago.

Người dân xếp hàng hai bên đường để chờ đợi đoàn xe chở tro cốt của cố Lãnh tụ đi qua tại El Maja.

Người dân xếp hàng dọc con đường ở Villa Clara chờ đón đoàn xe tang để nói lời tiễn biệt cố Lãnh tụ.

Họ cầm ảnh chân dung của Fidel Castro và chờ đợi đoàn xe tang để được bày tỏ tình cảm với cố Lãnh tụ. Hình ảnh này chụp dọc hành trình của đoàn xe tang đi qua Jatibonico hôm 1.12.

Người dân hô vang khẩu hiệu "Tôi là Fidel" khi đoàn xe tang đi qua các đường phố ở Santiago.

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có bài phát biểu tại lễ truy điệu Lãnh tụ Fidel Castro ở Santiago de Cuba.

Ông Raul Castro tuyên bố sẽ tôn trọng các nguyên tắc và mục tiêu của cuộc cách mạng do cố Lãnh tụ Fidel Castro dẫn dắt.

Theo yêu cầu của cố Lãnh tụ, sẽ không có bất kỳ một di tích hay con đường nào mang tên ông.

"Cố lãnh tụ phản đối mạnh mẽ bất kỳ biểu hiện tôn sùng cá nhân nào", ông Raul Castro cho hay.

Cũng sẽ không có bất kỳ bức tượng bán thân nào của Fidel được dựng lên ở Cuba, ông Raul cho biết thêm.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới tham dự lễ truy điệu Lãnh tụ Fidel Castro ở Santiago de Cuba: Tổng thống Bolivia Evo Morales (thứ hai, từ trái qua), cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (ths tư, từ trái qua) và Tổng thống thứ 35 của Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (thứ hai, từ phải sang), và Chủ tịch Cuba Raul Castro (ngoài cùng bên phải).

Hàng trăm nghìn người dân đã đổ xuống đường chờ đón đoàn xe chở tro cốt của Fidel Castro đi qua trong 4 ngày vừa qua. Đây là hình ảnh người dân ở điểm đến cuối cùng của hành trình - thành phố Santiago De Cuba.

Gia Minh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/toan-canh-hang-chuc-nghin-nguoi-dan-cuba-tien-dua-fidel-castro-ve-noi-an-nghi-617226.bld