Toàn cảnh thế giới chào đón năm mới 2017

New Zealand, Australia, Nhật Bản... là những quốc gia đón năm mới sớm nhất trên thế giới.

00h00:

Thái Lan, Việt Nam đón năm mới

Người Thái cầu nguyện trong đêm giao thừa. Ảnh: Reuters

23h45:

Rất nhiều người kéo về đây xem pháo hoa đến nỗi các ga tàu điện, đặc biệt là nhà ga tòa thị chính và nhà ga Taipei 101, đều kẹt cứng. Hệ thống tàu điện sẽ hoạt động không nghỉ trong 42 tiếng liên tục để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Reuters.

Tháp Taipei 101, biểu tượng của thành phố Đài Bắc, Đài Loan, rực sáng trong màn pháo hoa. Theo Taiwan News, đây là năm đầu tiên trình diễn pháo hoa ở Taipei 101 sẽ kết hợp các các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật.

23h30:

Pháo hoa tại vịnh Marina, Singapore. - Ảnh: Reuters

23h20:

Năm nay, các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ không tổ chức đón tết dương lịch. Bến Thượng Hải sẽ không bắn pháo hoa, đồng thời việc mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo hoa ở trung tâm thành phố này cũng bị cấm. Những tòa nhà thường trình diễn ánh sáng cũng sẽ "tắt đèn".

Trong khi đó, cảnh sát Bắc Kinh cho biết các hoạt động đếm ngược, trình diễn ánh sáng, bốc thăm may mắn và nhiều hoạt động khác cũng sẽ không được tổ chức tại các khu phố mua sắm như Sanlitun và Guomao. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân thành phố tránh nơi đông người, trông chừng người già trẻ em và chú ý lối thoát hiểm ở các tòa nhà.

Mọi người tụ tập tại Hong Kong trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Reuters

22h31:

Ảnh: AP.

Bóng bay trắng được thả trong đêm giao thừa ở Tokyo, Nhật Bản. - Ảnh: Reuters

22h30:

Một phần của nước Nga ở bên bờ Thái Binh Dương cũng đã bước qua khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: Tass

Người Hàn Quốc tự bắn pháo hoa trong cuộc biểu tình yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức tại gần dinh tổng thống ở Seoul. - Ảnh:AP.

21h30:

Tân vương Thái Lan gửi thông điệp năm mới.

Ảnh: Reuters

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn kêu gọi người dân đoàn kết trong thông điệp năm mới. Thái Lan năm nay không bắn pháo hoa vì đất nước vẫn trong thời gian để tang cố vương Bhumibol Adulyadej.

20h55:

Donald Trump chúc mừng năm mới

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gửi lời chúc mừng năm mới trên Twitter. "Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, kể cả nhiều kẻ thù của tôi và những người đã chiến đấu với tôi rồi nhận được kết cục là thua thê thảm đến mức họ chẳng biết phải làm gì", ông viết.

20h30:

Thế giới thắt chặt an ninh dịp năm mới

Hàng nghìn cảnh sát được triển khai ở London dịp năm mới. (Ảnh: PA)

An ninh được tăng cường ở nhiều thành phố trên thế giới vào dịp đón năm mới. Theo Guardian, tại thành phố Cologne của Đức, khoảng 1.800 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh, tăng vọt so với con số 140 cảnh sát năm 2015. An ninh tại Cologne được đặc biệt quan tâm kể từ sau vụ khoảng 1.000 người đàn ông sàm sỡ phụ nữ trong đêm giao thừa.

Trong khi đó, thành phố Paris của Pháp năm nay cũng bắn pháo hoa chào năm mới sau khi bỏ sự kiện này vào năm ngoái sau vụ tấn công khủng bố khiến 130 người thiệt mạng hôm 13/11. Năm nay ước tính có gần 100.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trên khắp nước Pháp để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố.

Tại New York, với ước tính hơn 1 triệu người tham dự lễ thả bóng ở quảng trường Thời đại, khoảng 7.000 cảnh sát sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh.

Tại Moscow, hơn 5.000 cảnh sát cùng với hàng nghìn nhân viên thuộc lực lượng vệ binh quốc gia lực lượng vũ trang tình nguyện sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh dịp năm mới.

Hơn 3.000 cảnh sát tại London được triển khai để tuần tra khu vực dọc bờ sông Thames - nơi sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa chào năm mới.

20h05:

Sydney rực sáng trong đêm giao thừa

Ảnh: Twitter

Ảnh: Getty.

Australia đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa trên Nhà hát opera Sydney và Cầu cảng Sydney. Hơnn một triệu người đã tụ tập để ngắm nhìn màn trình diễn. Sydney đã sử dụng 7 tấn pháo hoa với khoảng 2.000 hiệu ứng trong đêm giao thừa.

20h00:

Ảnh: Reuters.

Sydney, Australia, là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2017. Nhà hát Opera Sydney hay còn gọi "nhà hát con sò" là địa điểm bắn pháo hoa truyền thống ở Australia. Màn pháo hoa lúc 21h đêm 31/12 được chờ đợi không kém màn pháo hoa rực rỡ lúc giao thừa, Tri Thức Trực Tuyến đưa tin.

19h40:

Sau Samoa, Tonga và Kiribati, Australia sẽ là quốc gia tiếp theo đón năm mới 2017 vào 13h GMT (20h giờ Hà Nội). Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một phần nhỏ của Nga, Indonesia bước sang năm 2017 lúc 15h GMT (22h giờ Hà Nội).

19h35:

Người Hàn Quốc biểu tình trong đêm giao thừa

Trong khi hầu hết người dân trên thế giới tham gia các bữa tiệc hay tụ tập chờ đón những màn bắn pháo hoa thì ngay cả vào đêm giao thừa, rất đông người biểu tình Hàn Quốc cũng tập trung ở Seoul để yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức

Ảnh: AP.

19h30:

Đường phố ở Athen (Hy Lạp), Kazan (Nga) hay Moscow (Nga) và nhiều nơi trên thế giới trang hoàng lộng lẫy để chào đón năm mới. - Ảnh: Getty.

19h00:

Cùng với một số hòn đảo ở Thái Bình Dương, New Zealand là quốc gia đón năm mới sớm nhất trên toàn cầu. Chuông năm mới đã điểm ở New Zealand trong khi Việt Nam chỉ mới 18h ngày 31/12. Các thành phố lớn của nước này như Auckland, Christchurch, Wellington… đều tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới. Ảnh: Reuters.

Pháo hoa tại Syney - Ảnh: Reuters.

18h30:

New Zealand chào năm mới

Màn trình diễn ở Sky Tower, Auckland, New Zealand sử dụng 500 kg pháo hoa, kéo dài 5 phút 20 giây, được chứng kiến bởi hàng chục nghìn người. New Zealand đã mất vài tháng để chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa hoành tráng này, Vnexpress đưa tin.

Ảnh: Zing.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/toan-canh-the-gioi-chao-don-nam-moi-2017-a176632.html