Toàn cảnh văn hóa thế giới: Giải thưởng & sự xúc phạm

(TT&VH Cuối tuần) - Một loạt các giải thưởng vừa được trao, từ âm nhạc, điện ảnh đến các danh hiệu người đẹp. Cùng lúc đó Vatican cũng đã lên tiếng về một bức ảnh quảng cáo mang tính xúc phạm.

Cùng giành được 3 giải thưởng nhưng “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift đã đánh bại giọng ca được mến mộ nhất nước Anh Adele ở hạng mục quan trọng nhất - Nghệ sĩ của năm tại American Music Awards vừa diễn ra đầu tuần. Taylor Swift, Adele và Nicki Minaj là ba nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất năm nay. Adele nhận ba danh hiệu - Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất, Album được yêu thích nhất và Nghệ sĩ dòng nhạc đương đại được mến mộ nhất. Giải thưởng quan trọng nhất, Nghệ sĩ của năm đã rơi vào tay Taylor Swift. Cô cũng giành thêm hai giải là Album nhạc country được yêu thích nhất cho Speak Now và Nữ nghệ sĩ hát nhạc country được yêu thích nhất. Được đề cử 3 giải nhưng Lady Gaga đã ra về tay trắng, trong khi nữ ca sĩ có phong cách kỳ quái giống cô là Nicki Minaj lại được vinh danh hai giải - Nghệ sĩ rap/hiphop được yêu thích nhất và Album nhạc rap/hiphop được yêu thích nhất. Với 5 đĩa đơn leo lên vị trí No.1 bảng xếp hạng Billboard năm qua, Katy Perry được trao tặng giải thưởng Thành tựu sự nghiệp.

Chỉ vài ngày sau khi từ chức Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi chuẩn bị ra mắt album nhạc trữ tình mới nhất của ông. Bên cạnh niềm đam mê chính trị, bóng đá và kinh doanh, cựu Thủ tướng Italia cũng rất yêu thích âm nhạc. Ông đã dành thời gian 2 năm để viết lời cho các ca khúc trong album sắp ra mắt có tên là True Love. 11 ca khúc trong album mới của ông sẽ được thể hiện bởi ca sĩ Mariano Apicella. Album True Love phát hành vào đúng thời điểm nhạy cảm khi ông Berlusconi cũng sẽ phải hầu tòa trong vụ án bị cáo buộc quan hệ tình dục với gái mại dâm chưa tới tuổi vị thành niên người Ma Rốc. Phiên tòa này được xét xử từ tháng 4 vừa qua, nhưng đến bây giờ mới được tiếp tục.

Tài tử đa tình George Clooney và nam diễn viên truyền hình Noah Wyle đang là hai ứng viên hàng đầu cho vai diễn nhà lãnh đạo quá cố của hãng Apple , Steve Jobs trong bộ phim nói về cuộc đời ông. Nếu xét về ngoại hình, George Clooney có phần giống Steve Jobs hơn, nhưng Noah Wyle lại có lợi thế là từng vào vai cựu CEO Apple trong bộ phim truyền hình Pirates Of Silicon Valley vào năm 1999. Nhà sản xuất Mark Gordon cho biết, ông và hãng Sony sẽ đưa ra quyết định trong tuần tới. Phim về Steve Jobs dự kiến bấm máy vào đầu năm sau và ra rạp trong mùa phim cuối năm.

Nam diễn viên 36 tuổi Bradley Cooper vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký như Ryan Gosling, Liam Hemsworth để được People trao danh hiệu Sexiest Man Alive năm nay. Đây là lần thứ 26 tạp chí People bầu chọn danh hiệu này. Những tài tử nổi tiếng của Hollywood như George Clooney, Johnny Depp, Matt Damon hay Brad Pitt cũng từng là Sexiest Man Alive những năm trước.

Tạp chí Glamour của Mỹ cũng vừa chọn ra danh sách 13 phụ nữ nổi bật nhất năm 2011. Đứng đầu là diễn viên - ca sĩ Jennifer Lopez, 42 tuổi, được mệnh danh “sao của các sao” (All-Star). Tiếp theo sau là Lea Michele, người được bình chọn là “Diva triển vọng” của Mỹ. Ở lĩnh vực truyền thông, bà Arianna Huffington, nhà sáng lập trang web tin tức đang rất được ưa thích The Huffington Post, được xem là người phụ nữ có tầm nhìn. Tiếp theo còn có Gloria Steinem, nhà hoạt động vì quyền lợi phụ nữ được giải Thành tựu trọn đời.

Tòa thánh Vatican cho biết họ sẽ kiện việc sử dụng một hình ảnh quảng cáo mà trong đó Giáo hoàng Benedict XVI đang hôn thắm thiết một vị giáo chủ Hồi giáo. Đây là một phần của một chiến dịch quảng cáo toàn cầu sử dụng các hình ảnh được chỉnh sửa của công ty sản xuất hàng may mặc Benetton. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Al-Azhar, một học viện và thánh đường Hồi giáo lớn ở Cairo, nơi vị giáo chủ đứng đầu xuất hiện trong mẩu quảng cáo hôn giáo hoàng, mô tả mẫu quảng cáo này là “vô trách nhiệm và lố bịch”. Hiện công ty Benetton đã phải thu hồi mẩu quảng cáo này. Thông cáo của công ty may mặc này nói rằng: “Chúng tôi xin lỗi việc sử dụng hình ảnh giáo hoàng và giáo chủ đã làm tổn thương tình cảm của các tín đồ theo cách này”. Tuy nhiên, theo công ty, mục đích của chiến dịch quảng cáo “chỉ là đấu tranh chống lại văn hóa thù hận dưới mọi hình thức”.

Bức tranh vẽ Piccadilly Circus, London của họa sĩ Lowry vừa bán đấu giá được 5,6 triệu bảng Anh, đạt giá kỷ lục cho tranh của họa sĩ này. Bức tranh vẽ năm 1960, là một trong hai tác phẩm của họa sĩ vẽ địa danh nổi tiếng tại Thủ đô London, được bán cho một nhà sưu tập tranh tư nhân tại nhà đấu giá Christie’s. Đây là một trong số 14 tác phẩm của họa sĩ từ vùng Salford đã được đem ra bán đấu giá trong bộ sưu tập Lord Forte Collection.

Bàn Phím

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20111126144239868t0/toan-canh-van-hoa-the-gioi-giai-thuong-amp-su-xuc-pham.htm