'Toàn nước Pháp đang bị đe dọa bởi khủng bố Hồi giáo sau những gì xảy ra tại Nice'

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định vụ tấn công có yếu tố khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve thông báo cơ quan điều tra đang xác định xem hung thủ có đồng phạm hay không.

Phát biểu trên truyền hình lúc 3 giờ 40 ngày 15.7, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo sẽ đề nghị kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Pháp thêm ba tháng nữa. Đúng ra tình trạng khẩn cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 26.7.

Ông khẳng định vụ tấn công mang “tính chất không thể chối cải của một vụ khủng bố”. Ông tuyên bố: “Toàn nước Pháp đang bị đe dọa bởi khủng bố Hồi giáo sau những gì xảy ra tại Nice”.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết đã nâng mức cảnh giác của chiến dịch chống khủng bố Vigipirate lên thành “báo động tấn công” tại khu vực tỉnh Alpes-Maritimes.

Bộ trưởng giải thích cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem hung thủ có đồng lõa hay không.

Thi thể một nạn nhân của vụ tấn công tại Nice - Ảnh: Reuters

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 14.7, một xe tải màu trắng đã len vào một con đường nhỏ dọc bờ biển tại thành phố Nice (miền nam nước Pháp).

Hình ảnh video của những người có mặt tại hiện trường cho thấy xe đột ngột lao hết tốc lực vào đám đông.

Một nhân chứng kể lại trên kênh truyền hình I-Télé: “Đó không phải là xe tải nhỏ mà là một chiếc xe 18 tấn dài 15 m chạy với vận tốc khoảng 80 km/giờ”.

Vụ tấn công tại Nice đặc biệt gây ra nhiều thương vong do đám đông tập trung dọc bờ biển Nice xem pháo hoa và ăn mừng ngày Quốc khánh Pháp 14.7. Trong số đó có nhiều khách du lịch.

Chiếc xe tải màu trắng đã lao vào đám đông tại Nice - Ảnh: AFP

Nhiều người có mặt tại hiện trường lúc đó đã đuổi theo để cố giữ xe dừng lại. Xe tải chỉ dừng lại sau khi đã chạy được khoảng 2 km. Tên lái xe bị cảnh sát bắn chết.

Nhiều nhân chứng kể lại hung thủ lái xe trước khi chết đã xả súng vào đám đông xung quanh.

Vẫn chưa rõ trong số người chết có bao nhiêu người nước ngoài.

Ông Christian Estrosi, chủ tịch vùng Provences-Alpes-Côte d’Azur, cho biết trên xe tải còn có nhiều vũ khí hạng nặng.

Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định số vũ khí này lả đồ giả ngoại trừ một khẩu súng, theol’Express.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng xe tải tại Nice.heo báo Nice Matin, hung thủ tấn công là người địa phương 31 tuổi gốc Tunisia. Hắn đã từng vi phạm nhiều vụ phạm pháp nhỏ nhưng không có tên trong hồ sơ theo dõi khủng bố của tình báo Pháp.

Một nguồn tin trong lực lượng cảnh sát nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi đang tiếp tục xác định danh tính của kẻ tấn công”.

Huỳnh Hy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/toan-nuoc-phap-dang-bi-de-doa-boi-khung-bo-hoi-giao-sau-nhung-gi-xay-ra-tai-nice-37954.html