Tộc họ không có con em vi phạm pháp luật

Đó là mô hình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật" thuộc đình làng An Khê, P. An Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng). Ông Phan Văn Thái- Chủ tịch UBND P. An Khê cho biết: "Đây là mô hình quy mô cấp phường để từ đó nhân rộng ra cho tất cả các khu dân cư khác có điều kiện tương tự. Vì thế, trong 3 năm qua, UBMTTQ Việt Nam, CAP đều tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai cụ thể. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đều được tháo gỡ một cách nhanh nhất để phát huy hiệu quả cao nhất".

Đình làng An Khê hiện có 8 tộc họ gồm Lê, Văn, Nguyễn, Phan, Trần, Vỹ, Dương, Võ nằm trên địa bàn 2 phường An Khê và Hòa Khê. Cứ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, P. An Khê lại tổ chức lễ hội đình làng An Khê để hội tụ con, cháu các chư phái tộc về dự lễ và tham gia các hoạt động mang tính chất hội, đồng thời sơ kết mô hình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật". Ông Lê Đắc Tuấn, thành viên trong Hội đồng chư phái tộc đình làng An Khê rất tâm đắc khi nói đến mô hình này.

Đại diện các tộc họ thuộc đình làng An Khê ký kết thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an".

Đại diện các tộc họ thuộc đình làng An Khê ký kết thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an".

Ông Tuấn cho rằng, từ khi mô hình ra đời, các chư phái tộc cũng đề ra các hương ước của làng và tập trung tất cả 8 tộc họ để cùng bắt tay ký cam kết thực hiện một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Ông Tuấn khẳng định: "Từ lúc xây dựng mô hình đến nay đã thực sự tạo được chuyển biến đáng kể. Vai trò, trách nhiệm của những người đứng đầu tộc họ từng bước được nâng cao, đảm bảo được tính hiệu quả trong việc dạy dỗ con cháu và sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa các tộc họ trong đình làng. Mô hình thực sự đã mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo động lực để các bậc cha mẹ trở thành tấm gương sáng trong sinh hoạt hàng ngày để con cháu noi theo".

Theo Trung tá Trần Đức Thanh- Phó Trưởng CAP An Khê, trong 3 năm qua, CAP và UBMTTQ Việt Nam phường đều thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ các đại diện đứng đầu các tộc họ thuộc đình làng An Khê để nắm bắt tình hình ANTT, trao đổi thông tin, hướng dẫn việc thực hiện mô hình sao cho có hiệu quả nhất. Ngoài ra, hàng tuần, BCH CAP còn chỉ đạo thiếu úy Nguyễn Văn Hùng, CSKV Phần Lăng đến thăm hỏi đại diện các tộc họ và phối hợp thực hiện theo quy chế mô hình. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ vận động, giáo dục những người trong các tộc họ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn nề nếp gia phong và danh dự của dòng tộc; phối hợp quản lý, giúp đỡ con cháu lầm lỗi phấn đấu, rèn luyện trở thành công dân tốt… góp phần giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm và các TNXH tại địa phương.

Chủ tịch UBND P.An Khê Phan Văn Thái nhận xét: "Qua 3 năm xây dựng mô hình, tình hình ANTT tại khu vực đình làng An Khê được giữ vững ổn định, tình hình trộm cắp và vi phạm trật tự xã hội giảm hẳn; 100% con em trong các tộc họ không vi phạm pháp luật, không bỏ học. CAP, các đoàn thể ở địa phương đã phối hợp với các tộc họ quản lý, giáo dục 13 TTN hư tiến bộ, tạo được công ăn việc làm cho 5 em… Kết quả này chắc chắn sẽ được phát huy tốt hơn khi mà năm nay, các tộc họ đã ký cam kết với chính quyền và các đoàn thể thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an".

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_164775_toc-ho-khong-co-con-em-vi-pham-phap-luat.aspx