Tóc Tiên, Phạm Anh Khoa tung bài hát trước giải U21 Quốc tế

Sáng tác “Việt Nam, phong độ đỉnh cao” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mang giai điệu sôi động, ca từ dễ nhớ được hai ca sĩ hát cổ vũ tinh thần cho các chân sút trẻ.

Trước thềm giải đấu U21 Quốc tế - Clear Men Cup, ca khúc Việt Nam, phong độ đỉnh cao của Tóc Tiên và Phạm Anh Khoa nhanh chóng chiếm được cảm tình của người nghe nhờ thông điệp: cổ vũ tinh thần bóng đá Việt Nam, khởi dậy ngọn lửa đam mê, niềm tự hào của người hâm mộ môn thể thao vua.

Thuộc nhóm ca khúc cổ động, sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có tiết tấu nhanh, mạnh, giai điệu trẻ trung, sôi động; lời bài hát đơn giản, dễ nhớ, nhiều ý nghĩa với những ca từ như “Đường xa có khó khăn, ngại chi hãy vứt hết bỏ đi, cùng nhìn tới tương lai rạng rỡ”.

Phạm Anh Khoa cuồng nhiệt vì màu cờ sắc áo trên khán đài trong MV.

Trong khi Phạm Anh Khoa hòa mình trong không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả ở sân vận động, Tóc Tiên diện trang phục áo thun khỏe khoắn, khoe chất giọng chắc chắn. Tinh thần trẻ trung, tươi vui, cách bè phối ăn ý của cả hai thu hút người nghe.

Với MV, khán giả có dịp nhìn lại những hình ảnh đầy cảm xúc của người hâm mộ bóng đá dành cho đội tuyển Việt Nam. Sân khấu tràn ngập màu cờ sắc áo đỏ rực, ngôi sao vàng trước ngực đặc trưng của đất nước. Hòa giọng với hai ca sĩ còn có nhiều bạn trẻ. Tất cả đồng lòng tiếp lửa để đội tuyển Việt Nam mang về chức vô địch ở giải U21 Quốc tế.

Dù ra mắt chưa lâu, ca khúc Việt Nam, phong độ đỉnh cao thu hút lượng người nghe khá tốt. Không chỉ vậy, cuộc thi cover bài hát được tổ chức để người hâm hộ có sân chơi mới, đồng thời lan rộng lời động viên đến các chân sút trẻ Việt Nam.

Tóc Tiên biểu diễn cùng Phạm Anh Khoa trong lễ khai mạc giải U21 Quốc tế - Cúp Clear Men.

Giải đấu U21 Quốc tế - Clear Men Cup 2016 diễn ra từ ngày 18/12 đến 27/12 tại TP.HCM. người hâm mộ có thể săn vé của các trận đấu trong khuôn khổ mùa giải. Tham gia tranh tài tại sân chơi này có hai đại diện Việt Nam là U21 VN và U21 HAGL.

Các đối thủ của đội chủ nhà năm nay đều được đánh giá cao như U21 Yokohama, U21 Thái Lan… Bên cạnh đó, các nhân tố mới từ lứa U19 cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

“Mùa giải năm nay có nhiều lý do để người hâm mộ chờ đợi, đó là Công Phượng sẽ chơi như thế nào sau một thời gian không được trọng dụng tại AFF Cup”, anh Nguyễn Sĩ Tiến - một fan bóng đá cho biết. Ngoài ra, nhiều người cho rằng Công Phượng cùng đồng môn như Xuân Trường, Văn Toàn… đều sẽ ra sân với phong độ cao nhất để cống hiến cho lần cuối cùng thi đấu trong màu áo U21 với thầy “Giôm”.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toc-tien-pham-anh-khoa-tung-bai-hat-truoc-giai-u21-quoc-te-post707261.html