Tối 2/4 đón Bằng UNESCO ghi danh tín ngưỡng thờ Mẫu

Tối 2/4/2017, được sự đồng ý của Bộ VHTTDL, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức đón Bằng UNESCO ghi danh 'Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt' là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tín ngưỡng thờ Mẫu bấy lâu nay có đông đảo cộng đồng là chủ thể của di sản.

Tín ngưỡng thờ Mẫu bấy lâu nay có đông đảo cộng đồng là chủ thể của di sản.

Di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bởi Nam Định là một trung tâm của Tín ngưỡng thờ Mẫu có đông đảo cộng đồng là chủ thể của di sản, nên Bộ VHTTDL đã đồng ý để Nam Định đại diện cho các địa phương có di sản thờ Mẫu tổ chức xây dựng Hồ sơ trình UNESCO và tới đây, tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO.

Một nghi lễ trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Buổi lễ sẽ diễn lúc 20h ngày 2/4/2017 tại không gian của quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy (trên địa bàn huyện Vụ Bản) - một trung tâm thờ Mẫu ở Nam Định và của cả nước. Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được cấp của tỉnh Nam Định triển khai, hoàn tất.

Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gồm 2 phần: Phần nghi lễ (tổ chức theo nghi thức quốc gia, trong đó có nội dung đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Bằng UNESCO ghi danh Di sản cho Việt Nam; Công bố Chương trình hành động quốc gia cam kết bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) và chương trình nghệ thuật (với nền âm nhạc chủ đạo là hát văn - một loại hình âm nhạc dân tộc độc đáo gắn liền với nghi lễ chầu văn). Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, NTV.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/toi-24-don-bang-unesco-ghi-danh-tin-nguong-tho-mau-50888.html