“Tội đồ” Fellaini vẫn được Mourinho đảm bảo tương lai

Dù nhận phải sự phản đối từ các CĐV M.U song Marouane Fellaini vẫn được HLV Jose Mourinho đứng ra bảo vệ.

Được HLV David Moyes mang về Man United từ Everton mùa hè năm 2013 với mức giá lên tới 30 triệu bảng song sau hơn 3 năm gắn bó, Marouane Fellaini chưa khi nào chứng tỏ được khả năng của mình. Mùa này, dù được Jose Mourinho tạo điều kiện ra sân tương đối nhiều nhưng những gì tiền vệ người Bỉ để lại là rất nghèo nàn. Thậm chí có những thời điểm anh trở thành “tội đồ” như pha phạm lỗi đáng trách trong vòng cấm trước Everton đầu tháng 12 khiến Quỷ đỏ đánh rơi 2 điểm trong những phút cuối.

Mourinho vẫn đặt niềm tin lớn vào Fellaini

Với chấn thương của Michael Carrick, Fellaini có cơ hội trở lại đội hình xuất phát với Middlesbrough ở vòng đấu diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2016. Ở đó, anh đã có sự cố gắng và đặc biệt hữu ích trong những tình huống không chiến cả trong phòng ngự và tấn công. Chung cuộc, M.U đã ngược dòng thắng 2-1 nhờ 2 bàn của Anthony Martial và Paul Pogba ở các phút 85, 86 còn Fellaini nhận được những lời khen từ HLV Mourinho bên cạnh cung cấp thông tin về bộ đôi Michael Carrick và Wayne Rooney .

“Tôi thực sự hạnh phúc với Fellaini, hài lòng với cách anh ấy chơi bóng. Về sự kết nối với người hâm mộ, tôi nghĩ rằng rồi họ sẽ nhận ra được ảnh hưởng của Fellaini, biết anh hữu ích ra sao với đội bóng”, ông nói. “Tôi hy vọng Carrick sẽ kịp trở lại ở trận đấu tới với West Ham. Anh ấy có cơ hội ra sân lớn hơn so với Rooney, nhưng điều gì cũng có thể xảy ra.”

Dù bộ đôi Phil Jones và Marcos Rojo đã tạo được sự chắc chắn trong thời gian qua nhưng Mourinho bất ngờ sử dụng cặp Eric Bailly và Chris Smalling đá với Middlesbrough. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mới đưa ra giải thích: “Tôi biết rằng sẽ mất Bailly trong 1 tháng và sẽ chỉ còn 3 trung vệ Smalling, Rojo và Jones cho 9 trận.”

“Bailly đang chuẩn bị lên tập trung cùng ĐTQG. Chúng tôi đã yêu cầu họ thư thư cho anh ấy đến thứ 3 nhưng họ đã từ chối. Do đó, Bailly sẽ không thể thi đấu với West Ham (rạng sáng thứ 3). Tôi hy vọng Bờ Biển Ngà sẽ giành chức vô địch bởi những quyết định như trên cho thấy họ đang cố gắng kiểm soát mọi thứ. Tất cả là để chắc chắn rằng mình sẽ giành chiến thắng tại cúp châu Phi tới đây.”

Gia Vi (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/toi-do-fellaini-van-duoc-mourinho-dam-bao-vi-tri-172-151313.html