Tới lúc Ronaldo phải lo sợ

Ảnh hưởng của tuổi tác bắt đầu tác động lên Cristiano Ronaldo và điều này sẽ khiến Real Madrid cân nhắc tương lai siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trang web định giá chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt cho biết giá trị của Ronaldo tính đến thời điểm cuối tháng 2/2016 đã giảm 10 triệu euro, theo đó, dừng lại ở con số 104,9 triệu euro. Điều này không làm người hâm mộ bất ngờ vì chính sự sụt giảm trong các bàn thắng đã ảnh hưởng đến giá trị ngôi sao khoác áo Real Madrid.

Giá trị chuyển nhượng của Ronaldo đã sụt giảm đáng kể.

Mùa này, tỷ lệ trung bình bàn thắng của Ronaldo chỉ ở mức 0,85 bàn/trận. Đây là con số thấp nhất từ khi tiền đạo 31 tuổi khoác áo đội bóng Hoàng gia. Sau 26 trận, số 7 bỏ tùi 22 bàn thắng. Những pha lập công của cầu thủ này đều ghi vào lưới các đội bóng nhỏ. Mới đây, Ronaldo tịt ngòi khi Real thua Atletico 0-1 vào hôm thứ bảy qua.

Ngoài ra, hiệu suất chuyển hóa những pha dứt điểm thành bàn thắng của chủ nhân ba giải thưởng Quả bóng Vàng cũng không bằng mùa trước. Theo đó, phải mất tới 2,58 cú sút/trận Ronaldo mới làm tung lưới đối phương. Điều này cho thấy không phải lúc nào bóng tới chân Ronaldo thì điều kỳ diệu sẽ được tạo ra.

Các thủ môn cũng có ít việc phải làm hơn mỗi lần đối mặt cựu sao Manchester United. Trong mỗi trận đấu, họ chỉ phải cản phá 0,96 cú sút từ Ronaldo. Năm ngoái, tỷ lệ này là 1,23 và ở mùa 2010-11 lên tới 1,76. Thống kê đó cho thấy tác động của Ronaldo lên khung thành đối thủ ngày càng suy giảm.

Trung bình các pha dứt điểm trúng đích của chân sút hưởng lương cao nhất Real Madrid và nằm trong tốp 5 thế giới cũng xuống ở mức rất thấp, với 2,58 cú sút trúng đích mỗi trận. Mùa trước, anh đạt tỷ lệ 2,83. Mùa 2013-14 chứng kiến tiền đạo 31 tuổi đạt tính hiệu quả cao nhất khi dứt điểm, với 3,10 cú sút trúng đích mỗi trận.

Bù lại, khả năng giành bóng của Ronaldo được cải thiện so với mùa trước. Tính tới vòng 26 La Liga, anh có 1,50 lần cướp bóng trong chân đối phương mỗi trận. Năm ngoái, tỷ lệ này chỉ đạt 1,29. Khi còn làm việc với Jose Mourinho ở mùa 2010-2011, số 7 đạt tỷ lệ giành bóng cao nhất lên tới 3,18 lần/trận.

Số bàn thắng giảm sút cho thấy phong độ Ronaldo đi xuống.

Sau những gì thể hiện, phải chăng Ronaldo đã chạm ngưỡng giới hạn và bắt đầu một chu kỳ đi xuống?

Thực hư chưa biết ra sao, tuy nhiên, có lẽ Real Madrid sẽ cân nhắc lại tương lai ngôi sao đến từ Địa Trung Hải. Nếu bán cầu thủ này vào cuối mùa, họ không phải chịu lỗ quá nhiều. Ngược lại, cố gắng tin tưởng tay săn bàn 31 tuổi không chừng sẽ khiến đội chủ sân Bernabeu phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn.

Cùng một diễn biến liên quan đến Real Madrid, báo El Confidencial cho biết Chủ tịch Florentino Perez đang cân nhắc khả năng rời Real ngay trong hè này. Thậm chí, tờ báo Tây Ban Nha còn cho biết ông Perez rất nghiêm túc với kế hoạch chia tay đội bóng từng gắn bó trong hơn một thập niên trở lại đây.

Nếu Chủ tịch Perez rời đội bóng, nhiều khả năng sẽ có một cuộc bầu cử lại diễn ra hè này. Thời gian qua, người đàn ông quyền lực nhất đội bóng thường xuyên trở thành tâm bia hứng chịu mọi chỉ trích từ người hâm mộ sau các thất bại của Real.

Nguyên Trí

Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toi-luc-ronaldo-phai-lo-so-post630315.html