Tội nghiệp cháu bé bị chân vịt máy ghe chém nát tay

Sau khi bị ngã xuống sông, một cháu bé tại Cà Mau đã bị chân vịt của máy ghe chém nát cánh tay trái.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Trí Thức (13 tuổi, trú tại Cà Mau) bị ngã xuống sông khi đi ghe, sau đó chân vịt máy ghe đã chém nát cánh tay trái. Sau đó, bênh nhân được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ, rồi chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM vào đêm 14/12.

Cánh tay bị chém đứt của cháu bé qua phim chụp X-quang.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mang vết thương nhiều tầng mặt sau cánh tay và cẳng tay đến cổ tay, đứt nhiều tầng cơ tam đầu, dập đứt nhiều tầng toàn bộ cơ mặt sau cẳng tay, gãy nhiều tầng xương trụ, trật chỏm quay, gãy xương thuyền, xương cả, xương bàn ngón IV, V tay trái.

Ê kip bác sĩ phẫu thuật xử trí, cắt lọc vết thương cho bệnh nhân, nắn trật chỏm quay, cổ định chỏm quay bằng kim, kết hợp xương dọc trục xương trụ, bắt vít cố định mỏm khuỷu, nắn xuyên kim cố định cổ tay.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bác sĩ cho biết cơ bản cánh tay của bệnh nhân được cứu. Bệnh nhân đang được theo dõi khả năng nhiễm trùng do khi gặp nạn đạ rơi xuống nước, môi trường dơ bẩn, vết thương dính nhiều bùn đất.

Theo bác sĩ Võ Hòa Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, đây là tai nạn đặc thù của người vùng sông nước, sống bằng ghe thuyền. Bé Thức vẫn còn may mắn vì chỉ bị thương vào tay trái. Có nhiều trường hợp chân vịt của ghe máy cắt trúng đầu - cổ - ngực…dễ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nạn nhân bị thương ở mặt sau tay trái nên không ảnh hưởng đến động mạch, dây thần kinh, khả năng phục hồi chức năng sau phẫu thuật cao. Nếu bị thương ở mặt trước thì khả năng giữ được cánh tay bệnh nhân là rất khó, nhất là khi chuyển đến bệnh viện quá trễ (19 tiếng).

Nguồn: VnExpress

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/toi-nghiep-chau-be-bi-chan-vit-may-ghe-chem-nat-tay-d293524.html