Tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào vẫn diễn biến phức tạp

D.Hùng

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng - Ngày 9-8 tại Đà Nẵng, Tổng cục Cảnh sát (TCCS) Bộ Công an Việt Nam phối hợp với CATP Đà Nẵng và Cơ quan PCTP ma túy Lào tổ chức hội nghị hợp tác phòng, chống ma túy giữa các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) của hai nước. Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Thường trực PCTP và ma túy (TCCS) và ông Vathana Souvannachack, Phó thư ký Thường trực Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Lào đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Hoàng Anh Tuyên cho biết: Trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công về hợp tác PCTP xuyên quốc gia, Việt Nam và Lào là hai quốc gia trong 6 nước Tiểu vùng sông Mê Công đã phê duyệt và thống nhất thành lập các Văn phòng liên lạc qua biên giới về PCTP và ma túy. Với sự hỗ trợ của Cơ quan ma túy tội phạm Liên Hợp quốc và theo thỏa thuận song phương, đến nay trên tuyến biên giới Việt - Lào đã hình thành 5 cặp Văn phòng BLO. “Sự ra đời của các Văn phòng này đã góp phần thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các lực lượng PCTP ở khu vực biên giới. Qua công tác giao ban, trao đổi, phối hợp xác minh thông tin, hỗ trợ trang bị phương tiện giữa hai bên đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy có yếu tố nước ngoài, cũng như các đối tượng tội phạm ma túy ở Việt Nam lẩn trốn tại Lào, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn ANTT và sự bình yên cho nhân dân khu vực biên giới hai nước”, Đại tá Hoàng Anh Tuyên khẳng định.

Các đại biểu Văn phòng BLO hai nước chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Theo Đại tá Tuyên, thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp, dự báo sẽ còn nóng bỏng hơn khi các hoạt động giao thương hàng hóa, con người ngày càng gia tăng, Vì vậy, trong 3 ngày (từ 9 đến 11-8) diễn ra hội nghị quan trọng này, hai bên cần tập trung đánh giá quá trình thực hiện các nội dung phối hợp PCTP ma túy thông qua hệ thống Văn phòng BLO; đồng thời thẳng thắn trao đổi, đánh giá đúng tình hình, từ đó thảo luận và đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Văn phòng BLO Việt Nam, đến nay trên tuyến biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, có 15 Văn phòng BLO được thành lập và đưa vào hoạt động, trong đó biên giới Việt - Lào có 5 Văn phòng (Hà Tĩnh - Bô Li Khăm Xay; Quảng Trị - Sa Van Na Khẹt; Sơn La - Hủa Phăn; Điện Biên - Phong Sa Lỳ; Nghệ An - Hủa Phăn). Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, các Văn phòng BLO Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị PCMT trong nước phát hiện, điều tra, bắt giữ 1.257 vụ/2.117 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ 342 bánh, hơn 140kg heroin; 2.051kg cần sa; gần 351 ngàn viên, 556 gam và 4kg MTTH; 3,23kg MTTH dạng đá; 24,9kg thuốc phiện; 3.500kg tiền chất; 10 ô-tô, 416 xe máy; 3 khẩu súng, 144 viên đạn...

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_152888_to-i-pha-m-ma-tu-y-tuye-n-bien-gio-i-vie-t-la-o-va.aspx