Tóm gọn kẻ dùng xăng đốt vợ trên đường

(CAO) Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Trãi, sinh năm 1962, tạm trú đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình nhằm lập hồ sơ xử lý về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 22g ngày 26-5, chị Huỳnh Thị Lan Anh, sinh năm 1973, quê tỉnh Bạc Liêu đang dừng xe bán hàng trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình bất ngờ bị Nguyễn Ngọc Trãi dùng một thùng xăng 40 lít đổ lên người để thiêu sống. Đối tượng Nguyễn Ngọc Trãi được bắt giữ Theo lời khai ban đầu của Trãi, từ năm 2007 đến nay Trãi và chị Anh chung sống với nhau tại đường Bạch đằng, phường 2, quận Tân Bình. Được biết trước khi đến với Trãi, chị Anh từng có 3 đời chồng (đều không có hôn thú) và có 3 con riêng với những người chồng này. Theo lời thú tội của Trãi, trong thời gian gần đây chị Anh có ý định bỏ Trãi để quay lại chung sống với người chồng thứ 3. Tốn nhiều công sức khuyên can nhưng chị Anh vẫn không lay chuyển ý định nên Trãi đến huyện Hóc Môn, TPHCM để thuê nhà sinh sống. Ấm ức với chị Anh, nên ngày 26-5, Trãi nảy sinh ý định mưu sát để trả thù. Ngay sau đó, Trãi mua 4 can nhựa rồi ra đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình mua 40 lít xăng để thực hiện âm mưu của mình. Nhiều người dân chứng kiến đã dùng mọi biện pháp để dập lửa, cứu chữa và sau đó đưa chị Anh đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong tình cảnh hỗn loạn, Trãi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Trãi đi lang thang trên đường và đến trưa 27-5 thì bị các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự - Công an quận Tân Bình phát hiện bắt giữ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=84780&mod=detnews&p=