Tóm gọn nhóm cướp giật trên quốc lộ

Ngày 2/8, Công an huyện Kỳ Anh cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng gây ra 16 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh và một số địa bàn phụ cận. Tang vật thu giữ gồm 19 triệu đồng, 14 điện thoại, 1 số tang vật cùng 2 chiếc xe máy phân khối lớn là phương tiện gây án.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Đảng (SN1993), trú tại Thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang; Nguyễn Đức Cảnh (SN 1995), trú tại thôn 8, xã Kỳ Giang; Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), trú tại xã Kỳ Trung; Nguyễn Đức Dũng (SN 1993), trú tại xã Kỳ Trung; Cao Xuân Lập (SN 1998), trú tại thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang.

Riêng 2 đối tượng đang bỏ trốn khỏi địa phương là Nguyễn Anh Tài (SN 1999), trú tại xóm Bắc Sơn, xã Kỳ Trung và Trương Hữu Công (SN 1995), trú tại thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang đang bị cơ quan điều tra truy bắt.

Phương tiện gây án là 2 xe mô tô phân khối lớn bị che biển số. Ảnh: Hải Yến

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến nay, trên địa bàn huyện Kỳ Anh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Theo trình báo của các nạn nhân, khoảng thời gian từ 2 - 3 giờ sáng tại các cung đường vắng trên quốc lộ 1A, có khoảng 2, 3 đối tượng đi mô tô phân khối lớn che biển số áp sát nạn nhân, buộc phải dừng xe rồi cướp tiền và điện thoại di động.

Công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng lập chuyên án mang bí số C0316 để điều tra, làm rõ. Sau nhiều thời gian rà soát các nhóm đối tượng có biểu hiện nổi lên trên địa bàn, cơ quan điều tra đã xác định được 7 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trong thời gian qua.

5 đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Hải Yến

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Cảnh - đối tượng cầm đầu trong các vụ cướp tài sản khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên đã rủ rê nhóm đối tượng trên tách ra từng nhóm nhỏ từ 2 - 3 người túc trực tại khu vực trạm thu phí Cầu Rác quan sát, khi nào phát hiện “con mồi” có khả năng có tài sản là chúng bám theo, đến đoạn đường vắng chèn xe dừng lại và đánh phủ đầu để nạn nhân mất sự kháng cự, sau đó lục soát lấy tiền và điện thoại. Riêng xe máy bọn chúng không lấy vì khó tiêu thụ.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, qua đấu tranh vụ án này gặp rất nhiều khó khăn bởi nạn nhân chủ yếu là người từ địa phương khác đến nên ngại trình báo hoặc trình báo chậm, đặc biệt có nhiều nạn nhân không trình báo cho cơ quan Công an, do vậy khó khăn trong công tác điều tra.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là nạn nhân của những vụ án tương tự nhanh chóng đến cơ quan điều tra trình báo để tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tom-gon-nhom-cuop-giat-tren-quoc-lo_t114c1144n106961