Tóm gọn nhóm cướp tài sản của khách du lịch

Lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của khách du lịch khi đi tắm biển, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn và Trương Hải Đăng đã cướp giật 1 ba lô có tổng trị giá tài sản trên 30 triệu đồng.

2 đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn(trái) và Trương Hải Đăng cùng tang vật vụ án

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Sầm Sơn vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1988, trú tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) và Trương Hải Đăng (sinh năm 1986, trú tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hoá) về hành vi cướp giật tài sản

Trước đó, tại bãi biển khu B, thuộc phường Bắc Sơn lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của khách du lịch khi đi tắm biển, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn và Trương Hải Đăng đã cướp giật 1 ba lô trong đó có hơn 20 triệu đồng, 200 Euro, 2 điện thoại di động với tổng trị giá tài sản trên 30 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, 2 đối tượng này khai nhận trước đó bọn chúng đã gây ra 2 vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Hiện, Công an TP.Sầm Sơn đã  thu hồi tài sản trả cho người bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

PM

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201708/tom-gon-nhom-cuop-tai-san-cua-khach-du-lich-577747/