Tóm sống kẻ vào bệnh viện mượn Iphone 7 đọc báo rồi chuồn

Chiều 13/12, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vừa bắt một đối tượng thanh niên trà trộn vào bệnh viện làm quen người nhà bệnh nhân, sau đó vờ mượn Iphone 7 Plus để đọc báo, nhưng thực chức nhằm mục đích trộm cắp tài sản rồi chuồn thẳng về quê. Tên trộm bị tóm nhờ chiếc điện thoại “xịn” có cài chức năng định vị.

Tên trộm trẻ tuổi dù đã lấy trót lọt chiếc điện thoại Iphone 7 Plus, nhưng vẫn bị tóm nhờ chức năng định vị gắn trên máy.

Trước đó, anh Trần Ngọc V (sinh 1972, trú tại tỉnh Quảng Trị) vào Huế chăm sóc bố ốm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện T.Ư Huế.

Tại đây, anh V. gặp một nam thanh niên lân la đến làm quen. Sau khi tạo được sự gần gũi, nam thanh niên mượn được chiếc điện thoại Iphone 7 Plus (trị giá 22 triệu đồng) của anh V với lý do để đọc báo.

Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm anh V ngủ say, nam thanh niên lấy trộm chiếc Iphone, chuồn êm khỏi bệnh viện, rồi bắt taxi về quê tại thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế), với ý định bán chiếc điện thoại để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Phát hiện mất cắp tài sản có giá trị, anh V, báo cho công an và sử dụng chức năng định vị cài trên máy điện thoại để tìm chiếc Iphone của mình.

Khi chuẩn bị bán chiếc điện thoại đắt tiền vừa trộm được, tên trộm bị anh V phát hiện, phối hợp người dân bắt giữ giao cho Công an thành phố Huế xử lý.

Tên trộm được xác định là Phan Hữu Nghị (sinh năm 1988) trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/tom-song-ke-vao-benh-vien-muon-iphone-7-doc-bao-roi-chuon-1083455.tpo