Tốn nhiều thời gian vì không có chuẩn

(PL)- Ngày 15-10, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP giám sát việc lập quy hoạch đất ở huyện Cần Giờ.

Ông Huỳnh Công Hùng - Phó Ban nói huyện nên tập trung quy hoạch khu dân cư, khu du lịch ở một số chỗ trọng điểm chứ không nên làm cùng một lúc 35 đồ án, sẽ “ôm” không xuể. Báo cáo với ban, huyện cho rằng việc lập quy hoạch gặp khó vì phải xin ý kiến nhiều cơ quan. Các đồ án phải có ý kiến san lấp rạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải... mà thời gian thẩm định lại kéo dài. Chưa có tiêu chí lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn, khu du lịch sinh thái nên không có cơ sở thẩm định, phê duyệt với các đồ án chi tiết loại này. Lương ít và xa trung tâm thành phố cũng là điều khó khi tuyển dụng người làm thẩm định quy hoạch. Theo huyện Cần Giờ, hiện huyện đang lập 35 đồ án quy hoạch 1/2000, trong đó có tám đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt, bảy đồ án khu du lịch sinh thái. Sở Công thương cũng đề nghị huyện nên xem lại quy hoạch chợ, siêu thị, trung tâm thương mại để hạn chế việc họp chợ tự phát...

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=274142