Tôn tạo 2 di tích cấp quốc gia

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản thống nhất chủ trương mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Từ đường họ Mạc, là nơi phát tích của dòng họ nhà Mạc (tại xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) và đình Tiền Lệ (H.Hoài Đức, Hà Nội, ảnh).

Ảnh: Ngọc Thắng

Theo đó, di tích Từ đường họ Mạc sẽ được tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với các hạng mục: mở rộng khuôn viên di tích, tu bổ từ đường, xây mới tiền tế, cổng đền, nghi môn, 2 nhà giải vũ, nhà che bia, khu trưng bày hiện vật, cổng phụ, am hóa vàng, sân vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đối với đình Tiền Lệ sẽ tiến hành tu bổ đại bái và hậu cung. Đây cũng là di tích cấp quốc gia thờ Thành hoàng làng Lý Phục Man - vị tướng có công với đất nước dưới thời vua Lý Nam Đế, đồng thời phối thờ Thuận Tôn thượng sĩ cùng hai vị quan lớn và quan nghè.

Đình được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng, tu sửa vào cuối thời Nguyễn và có sửa chữa nhỏ những năm gần đây, bảo lưu được những đặc trưng của kiến trúc nghệ thuật thời Lê, gồm các bộ vì chồng rường kẻ suốt, kẻ xó, những hoa văn chạm khắc tinh xảo… cùng các di vật, cổ vật rất có giá trị.

Quỳnh Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ton-tao-2-di-tich-cap-quoc-gia-780342.html