Tôn vinh và nhân rộng điển hình

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) học tập, rèn luyện, phát huy tài năng, trí tuệ, qua đó động viên tuổi trẻ toàn quân xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích và xuất hiện nhiều điển hình thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác.

Hằng năm, Hội đồng bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) toàn quân tổ chức bình chọn, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu xuất sắc, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT), tạo sự lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên tuổi trẻ quân đội ra sức phấn đấu, xung kích, sáng tạo, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới.

Đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh (Binh chủng Công binh) trao thưởng các điển hình thanh niên tiêu biểu.

Việc bình chọn và tổ chức tuyên dương GMTTB toàn quân luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, cơ quan chính trị, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp từ cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Quy chế bình chọn GMTTB toàn quân; tổ chức bình chọn, tuyên dương ở cấp cơ sở bảo đảm chất lượng tốt, tạo động lực cho Phong trào Thi đua Quyết thắng và hoạt động phong trào của tuổi trẻ.

Trung tá Phạm Trí Đính, Trưởng ban Thanh niên Quân đoàn 1, chia sẻ: Các tấm gương ĐHTT có sức thuyết phục, ảnh hưởng, lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, ĐVTN. Đó cũng là những hạt nhân nòng cốt trong việc nêu gương, tuyên truyền, vận động đồng chí, đồng đội học tập, noi theo. Những năm qua, tổ chức đoàn các cấp trong quân đoàn luôn chú trọng bồi dưỡng, phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân ĐHTT, tạo động lực thi đua và sức lan tỏa sâu rộng. 5 năm qua, tuổi trẻ quân đoàn có hàng trăm tấm gương điển hình trong các lĩnh vực công tác, có 67 đồng chí được Bộ tư lệnh quân đoàn tặng danh hiệu GMTTB.

Giai đoạn 2012-2017, tuổi trẻ Binh chủng Đặc công đã duy trì nhiều phong trào, mô hình thiết thực. Đó vừa là cơ hội để từng ĐVTN phát huy năng lực, vừa là phương pháp bồi dưỡng, rèn luyện, phát hiện và nhân rộng điển hình. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được khen thưởng ở các cấp. Binh chủng có 12 lượt tập thể, 5 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; 6 lượt tập thể được nhận cờ thi đua và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị; 50 cá nhân được tặng danh hiệu Gương mặt thanh niên tiêu biểu cấp binh chủng và hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng bình chọn GMTTB toàn quân, cho biết: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng ĐHTT, gương người tốt, việc tốt; tổ chức bình chọn, tuyên dương GMTTB các cấp. Năm 2016, cấp trên trực tiếp cơ sở đã tuyên dương hơn 2.000 GMTTB; cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tuyên dương 328 GMTTB. Điểm chung nổi bật của các đồng chí được tuyên dương là thành tích học tập, công tác xuất sắc, thực sự tiêu biểu, góp phần quan trọng vào kết quả, thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Bài và ảnh: KHÁNH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ton-vinh-va-nhan-rong-dien-hinh-517979