Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nghèo Ayun

Trong chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai, chiều 12-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác gồm: Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài Chính; ông Trương Quang nghĩa - Bộ trưởng Bộ GTVT và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm cán bộ, nhân dân xã Ayun, một xã nghèo và gặp nhiều khó khăn nhất của H. Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng trăn trở khi Ayun vẫn là xã đặc biệt khó khăn với trên 3.500 nhân khẩu, người dân đồng bào DTTS chiếm gần 99%, trình độ dân trí thấp. Việc canh tác, sản xuất nông nghiệp chủ yếu mang tính tự cấp, tự túc, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/5 so với mức bình quân của tỉnh Gia Lai và bằng 1/6 so với mức bình quân của cả nước. Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn ở mức rất cao, chiếm đến 88%. Không những thế, xã Ayun được xem là vùng rốn hạn của tỉnh Gia Lai, không chỉ khó khăn về nước sản xuất, nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân cũng bị thiếu trầm trọng và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo. Bởi toàn bộ cả xã chỉ sản xuất được lúa, mì và ngô thế nhưng chỉ trồng được 1 vụ vào mùa mưa, còn 6 tháng mùa khô còn lại không có nguồn nước để phục vụ tưới tiêu. Trong cơn đại hạn năm 2016, tỉnh Gia Lai đã phải trích kinh phí hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con và hỗ trợ gạo cứu đói cho 100% người dân trong xã.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và tặng quà cho hộ ông Đinh Phi, hộ nghèo của xã Ayun.

Nói chuyện với lãnh đạo địa phương, Tổng Bí Thư trăn trở vì sao là một xã anh hùng, điều kiện hạ tầng được đầu tư cơ bản nhưng Ayun vẫn là một xã đặc biệt khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn ở mức rất cao? Tổng Bí thư đã chỉ rõ những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan để chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương góp ý tìm hướng giải quyết bài toán đói nghèo, thiếu nước cho xã Ayun.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân, chính quyền địa phương, Tổng Bí thư đề nghị: lãnh đạo địa phương cần phải có chính sách quan tâm đặc biệt, tìm hướng phát triển cho vùng đất này, mà trước hết là phải tập trung cho công tác thoát nghèo. Địa phương cũng cần ưu tiên tập trung nguồn lực hỗ trợ để Ayun phát triển bền vững. Tổng Bí thư cũng đồng ý với đề xuất của địa phương về việc tiếp tục đầu tư các hạng mục của công trình thủy lợi Pleikeo trên địa bàn, đủ sức tưới cho 500ha đất sản xuất của toàn xã. Đề nghị lãnh đạo địa phương cần quan tâm cho công tác đào tạo, nâng cao dân trí; huy động sức mạnh toàn dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo để Ayun sớm thoát nghèo bền vững.

Sau buổi làm việc với chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 hộ gia đình chính sách tại làng Tung Ke 2, xã Ayun.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_164575_tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-xa-ngheo-ayun.aspx