Tông chết người còn lùi xe cán thi thể nạn nhân

(NLĐO) - Chạy với tốc độ cao, tông chết người, tài xế ô tô còn nhẫn tâm cho xe quay lại cán thi thể nạn nhân.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 3-5, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm trên, anh Lê Ngọc Hoàng (SN 1990, ngụ thôn 9, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột), điều khiển xe máy mang BKS: 47B1 - 104.46 chở em gái Lê Thị Minh Tâm (SN 1994) ra bến xe TP Buôn Ma Thuột. Khi đến địa điểm trên, xe của anh Hoàng bị xe ô tô mang BKS 47A - 021.45 do tài xế Nguyễn Minh Triều (SN 1987, ngụ thôn 6, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy cùng chiều tông mạnh từ phía.

Hiện trường vụ tai nạn làm chị Lê Thị Minh Tâm chết tại chỗ

Cú va chạm mạnh đã làm 2 người trên xe máy văng xuống đường, chị Tâm chết tại chỗ , anh Hoàng bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn vài phút, tài xế ô tô đã lạnh lùng quay xe lại cán thi thể nạn nhân lần nữa.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồ Sơn, Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, anh Hoàng bị chấn thương ở cổ, dập gan… hiện đã qua cơn nguy kịch.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Hoàng vẫn cho rằng mình đã chở em gái vào bến xe, khi một mình trên đường về nhà thì bị tai nạn.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tong-chet-nguoi-con-lui-xe-can-thi-the-nan-nhan-2014050418053132.htm