Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội chính thức đi vào hoạt động

ND- Ngày 17-4, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức lễ ra mắt, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đến dự.

EVN HANOI được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BTC ngày 5-2-2010 của Bộ Công thương, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực TP Hà Nội. Tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ được người Pháp xây dựng năm 1892, trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển, với vinh dự được thay mặt ngành điện cả nước bảo đảm vận hành, cung ứng điện phục vụ các hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, EVN HANOI từng bước phát triển vững vàng và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Với sứ mệnh cao cả của mình, EVN HANOI nêu quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và vươn tới tầm khu vực. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN HANOI cần xây dựng các tiêu chí cụ thể, phấn đấu đạt cho được mục tiêu cung cấp dịch vụ ngày càng hoàn hảo, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân Thủ đô; nỗ lực thực hiện bằng được các cam kết trong chiến lược và tầm nhìn của đơn vị đã đề ra.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=172692&sub=131&top=38