Tổng Công ty Hợp Lực nghiêm túc chấp hành “án phạt”

Báo Thanh tra ngày 1/7 và 5/7 đã phản ánh về những sai phạm của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ và người thân trong gia đình có nhiều sai phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Biên lai nộp phạt về không có giấy phép xây dựng. Ảnh: Trần Lê

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Đệ và lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa trong mấy ngày qua “khẩu chiến” khá gay gắt.

Tuy nhiên, vụ việc đang dần đến “hồi kết” khi Tổng Công ty Hợp Lực đã nhận ra các “khuyết điểm” của mình và chấp nhận nộp phạt cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Ngày 6/7, Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực có địa chỉ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa đã đến UBND TP Thanh Hóa nộp tiền phạt, số tiền là 17 triệu đồng. Lý do nộp phạt là không có giấy phép xây dựng - xây dựng trái phép trong phạm vi đất.

Quyết định xử phạt về không có giấy phép xây dựng. Ảnh: Trần Lê

Đồng thời, con trai ông Đệ là Nguyễn Anh Tuấn nộp phạt 6 triệu đồng. Lý do nộp phạt là không có giấy phép xây dựng.

Tin rằng, với chức trách, nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ phát huy cao độ tính tiền phong, gương mẫu từng bước xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà.

Trần Lê

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/xay-dung/tong-cong-ty-hop-luc-nghiem-tuc-chap-hanh-an-phat_t114c6n105833