Tổng cục Chính trị khai mạc tập huấn giảng viên khoa học xã hội và nhân văn

Online – Sáng 17-7, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn giảng viên khoa học xã hội và nhân văn các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng năm 2017. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn dự và phát biểu khai mạc.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian một tuần, hơn 300 học viên là cán bộ tuyên huấn của các quân khu, quân chủng, quân đoàn và các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong toàn quân sẽ được truyền đạt, trao đổi một số chuyên đề chính như: Một số vấn đề đặt ra đối với sự phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện hiện nay; kinh nghiệm công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra đối với công tác tư tưởng trong quân đội hiện nay; hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong quân đội hiện nay;…

Quá trình tham gia lớp tập huấn, các học viên cũng sẽ được trao đổi về kinh nghiệm việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn hiện nay ở cơ sở. Đồng thời, nêu những đề xuất, kiến nghị với Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên Khoa học Xã hội và Nhân văn trong các đơn vị, học viện, nhà trường quân đội là những người gánh vác trách nhiệm nặng nề, là những người truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng; đồng thời cũng là những người trực tiếp truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng, xây dựng niềm tin, bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Vì vậy, hơn ai hết mỗi cán bộ tuyên huấn, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn phải thực sự là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, nhanh nhạy, có ý thức chính trị cao nhất góp phần xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-chinh-tri-khai-mac-tap-huan-giang-vien-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-512609