Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu khai mạc SCCP APEC 2017

Sáng ngày 21/2, tại Cuộc họp Nhóm Tiểu ban thủ tục Hải quan (SCCP) lần một bên lề Hội nghị Quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) tại Nha Trang, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã nhấn mạnh sự tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của các nền kinh tế thành viên APEC dựa trên phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21.

Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn phát biểu khai mạc tại Cuộc họp SCCP. Ảnh: Hoàng Anh.

Bài phát biểu của Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam đã nhận được những sự ghi nhận và đánh giá cao của các đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC. Báo Hải quan xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

“Kính thưa các đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC,

Kính thưa đại diện của Ban Thư ký APEC và các quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể quý vị,

Thay mặt Hải quan Việt Nam, tôi xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể các đại biểu và các đồng nghiệp hải quan 21 nền kinh tế thành viên APEC đến Nha Trang, Việt Nam tham dự Cuộc họp Tiểu ban Thủ tục Hải quan lần thứ nhất trong khuôn khổ APEC 2017. Tôi mong rằng, trong không gian hiền hòa và cảnh quan tươi đẹp của biển Nha Trang, các bạn đã thực sự cảm thấy thoải mái sau chuyến bay dài đến Việt Nam.

Cuộc họp SCCP APEC 2017 có sự tham dự của đại diện Hải quan đến từ 21 nền kinh tế thành viên. Ảnh: Hoàng Anh.

Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC sau 11 năm kể từ APEC lần thứ 14 năm 2006. Chúng tôi coi đó không chỉ là trọng trách của nền kinh tế thành viên trong việc chung tay xây dựng tương lai khu vực mà còn là một vinh dự lớn, thể hiện sự tin cậy của các thành viên APEC đối với Việt Nam.

Để khẳng định và duy trì vai trò đầu tàu của khu vực APEC trong tiến trình tăng trưởng, Việt Nam chọn chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” cho năm APEC 2017 với mong muốn gửi gắm thông điệp đồng sức kiến tạo và thúc đẩy “quan hệ đối tác châu Á Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21”, đồng thời xây dựng “APEC vì người dân, vì doanh nghiệp”. Trong bối cảnh đó, công tác Hải quan là một mắt xích quan trọng trong liên kết kinh tế khu vực với điểm nhấn là thuận lợi hóa thương mại song hành với đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng và bảo vệ an toàn xã hội.

Trong những năm qua, cơ quan hải quan các thành viên APEC đã và đang tích cực triển khai hiệu quả các chương trình cải cách, hiện đại hóa; thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin, quản lý rủi ro, chia sẻ kinh nghiệm quản lý hải quan và hỗ trợ xây dựng năng lực trong các lĩnh vực nghiệp vụ.

Trong tiến trình này, Hải quan Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc cải cách và hiện đại hóa: đó là việc áp dụng hệ thống thông quan điện tử VNACCS-VCIS đối với 100% hàng hóa xuất nhập khẩu (bao gồm cả nộp thuế điện tử chiếm 99%) triển khai hệ thống hải quan một cửa quốc gia, kết nối với hệ thống một cửa của các nước ASEAN, tiến hành cải cách hiện đại hóa để thực hiện tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng.

Thưa toàn thể quí vị, nhân Cuộc họp này, cho phép tôi bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao và hoan nghênh đối với những nỗ lực và kết quả hợp tác tích cực của cơ quan hải quan APEC trong những năm qua. Đặc biệt Hải quan Việt Nam đánh giá cao kết quả của SCCP 2016 tại Pê-ru.

Riêng đối với Việt Nam, năm 2017 đánh dấu năm đầu tiên Việt Nam thực hiện thông điệp của Thủ tướng về Chính phủ kiến tạo và liêm chính, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 với quyết tâm mạnh mẽ về đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tôi tin tưởng các Cuộc họp SCCP trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 25 của APEC 2017 sẽ đưa ra các kế hoạch hành động không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan của thương mại mà còn xuất phát từ nhu cầu nội tại thiết thực đối với mỗi nền kinh tế, cụ thể sẽ thống nhất định hướng thực hiện hai nội dung ưu tiên về kết nối cơ chế một cửa và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm thực hiện được mục tiêu quan trọng của cơ quan hải quan APEC trong hợp tác tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh thương mại.

Tôi mong rằng các quý vị đại biểu và bạn đồng nghiệp của tôi đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ khi tham gia Cuộc họp APEC SCCP 2017 lần thứ nhất tại thành phố biển Nha Trang hiền hòa, xinh đẹp. Là nền kinh tế chủ nhà, Hải quan Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức Cuộc họp thành công.

Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc cuộc họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hoàng Anh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-cuc-truong-hai-quan-viet-nam-trong-le-khai-mac-sccp-apec-2017.aspx