Tông gãy chân CSGT, lãnh 27 tháng tù

(NLĐO) - Bị ra hiệu dừng xe, Quyết cho xe chạy chậm lại rồi đột ngột tăng ga lao thẳng vào một CSGT.

Ngày 16-11, TAND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Đồng Văn Quyết (SN 1990, trú xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) 27 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, hồi 7 giờ 45 phút ngày 22-7, Tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Tứ Kỳ đang làm nhiệm vụ tại đường 391, địa phận thị trấn Tứ Kỳ thì phát hiện Quyết điều khiển xe mô tô BKS 34K3 - 9864, chở Đồng Văn Lợi (SN1990) không đội mũ bảo hiểm.

Khi xe mô tô của Quyết cách tổ công tác khoảng 50m, đồng chí Nguyễn Thành Nam mặc trang phục Cảnh sát giao thông đứng phía bên phải đường ra tín hiệu dừng xe.

Quyết đã không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe giảm tốc độ, đi gần vào mép đường bên phải rồi đột ngột tăng ga lao thẳng vào ông Nam, làm ông gãy chân phải. Sau đó, Quyết điều khiển xe bỏ bỏ chạy.

Theo TTXVN, kết luận giám định pháp y cho thấy ông Nam bị tổn hại sức khỏe 28%.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2011111608074112p0c1019/tong-gay-chan-csgt-lanh-27-thang-tu.htm