Tổng giám đốc Eximbank đề nghị điều tra tin đồn từ chức

(NLĐO) - Chiều 5-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Eximbank, khẳng định: “Tôi không viết đơn từ chức”.

Trước đó, có tin đồn ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), viết đơn từ chức.

Tổng Giám đốc Eximbank Trương Văn Phước

Tuy nhiên, chiều 5-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phước khẳng định: “Tôi không viết đơn từ chức Tổng Giám đốc Eximbank”.

Theo ông Phước, việc ông ở hay đi khỏi Eximbank thì phải công khai một cách rõ ràng chứ không thể đột ngột như vậy được. “Tôi đang làm văn bản đề nghị cơ quan an ninh kinh tế điều tra việc tung tin sai sự thật này” - ông Phước nói.

Ông Trương Văn Phước sinh năm 1959 tại Quảng Trị, là tiến sĩ tài chính. Trước khi đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Eximbank, ông Phước có thời gian dài làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ông cũng từng giữ một số vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước như: Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130805050851663p0c1014/tong-giam-doc-eximbank-de-nghi-dieu-tra-tin-don-tu-chuc.htm