Tổng giám đốc vào tù vì phá hủy vườn cây

Biết rõ mảnh đất liên kết đang tranh chấp và tài sản trên đó không phải của đối tác, song Bắc vẫn ngang nhiên thuê người đến hủy hoại. Bởi cái đích của tổng giám đốc này chính là hàng nghìn mét vuông đất kia sẽ thuộc về đối tượng.

Sau khi điều tra bổ sung và nhiều lần phải trì hoãn, mới đây (ngày 9-12), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Thiên Bắc (SN 1982, ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) – Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư TĐG (gọi tắt là Công ty TĐG) về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo Điều 143-BLHS.

Đồng phạm với tổng giám đốc này là Lưu Chung Tuyến (SN 1989), trú xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh; Trần Hoài Sơn (SN 1984), ở phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ và Trần Mạnh Hà (SN 1983), trú phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Bị hại trong vụ án là gia đình bà Phạm Thị Hảo (SN 1959), ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Liên quan đến tội phạm của Nguyễn Thiên Bắc cùng đồng bọn còn có Nguyễn Tài Tùng (SN 1949), trú ở tập thể Liên cơ Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Quá trình giải quyết vụ án ở những giai đoạn trước đây, bị cáo này cũng đã bị đưa ra truy tố cùng tội danh với vai trò chính. Tuy nhiên, hiện hành vi của Tùng đã được tách rút hồ sơ, xử lý sau vì bị cáo có dấu hiệu tâm thần.

Nguyễn Thiên Bắc (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Theo tài liệu truy tố cùng các lời khai tại phiên tòa, năm 1987, Nguyễn Tài Tùng cùng một người được một cơ quan của đối tượng chuyển nhượng cho mảnh đất hơn 9.360m2, tại khu đồng Hoa Cà, thuộc xã Hữu Hòa và nay là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sử dụng đất không hiệu quả, tháng 6-1992, Tùng và đồng sở hữu chuyển nhượng lại toàn bộ thửa đất nêu trên cho bà Phạm Thị Hảo với giá 1 tỷ đồng. Quá trình sử dụng, bà Hảo đề nghị và được chính quyền địa phương cho cải tạo để biến khu đất nhiều thùng, vũng thành một vườn cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

Cũng kể từ thời điểm nhận chuyển nhượng đất cho tới đầu năm 2011, gia đình bà Hảo không hề bị ai tranh chấp hay khiếu nại, khiếu kiện gì. Trong khi ấy, tháng 4-2011, qua người giới thiệu Bắc biết Tùng từng chuyển nhượng cho bà Hảo hơn 9.000m2 đất tại xã Thanh Liệt nhưng lại “lật lọng” bằng việc làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) mang tên Tùng.

Sau nhiều lần gặp gỡ bàn bạc, Tùng chấp thuận để Bắc lấy tư cách đại diện Công ty TĐG ký hợp đồng liên doanh, liên kết với đối tượng. Theo đó, Bắc sẽ chịu trách nhiệm “chạy” giấy chứng nhận QSDĐ đối với toàn bộ thửa đất. Đổi lại, công ty của Bắc sẽ được hưởng 1/2 diện tích đất mà gia đình bà Hảo đang sử dụng ổn định.

Trong lúc loay hoay “tìm cửa”, Bắc và Tùng tiếp tục ký thêm phụ lục hợp đồng với nội dung, Công ty TĐG có quyền phân lô, chia thửa, được xây dựng công trình nhà ở và huy động vốn từ các nhà đầu tư khác trên phần diện tích mà hai bên đã cam kết chia nhau.

Thực hiện hợp đồng với Tùng, Bắc nhanh chóng cho người giải phóng mặt bằng nhằm xây dựng khu biệt thự nhà vườn trên một phần diện tích đất 9.360m2. Và để làm được việc này, tháng 12-2011, đối tượng chỉ đạo Lưu Chung Tuyến thuê Trần Mạnh Hà cùng nhiều đối tượng đến chặt hạ hàng nghìn cây cảnh của gia đình bà Hảo.

Quá trình Tuyến thuê nhóm Hà hủy hoại tài sản, Bắc còn cử thêm Trần Hoài Sơn đến hiện trường giám sát, đồng thời trực tiếp thuê máy xúc đến “san phẳng” cây cối, hoa màu của gia đình bị hại. Cùng thời điểm, phát hiện vườn cây của gia đình mình bị hủy hoại, bà Hảo và một số người biết rõ sự việc liền ra sức ngăn chặn nhưng không kết quả.

Bởi có mặt chỉ đạo nhóm người hủy hoại tài sản, Tùng luôn miệng nhận đó là đất của đối tượng, đồng thời không ngừng yêu cầu những thanh niên lạ mặt chặt phá cây cối của người khác. Về phần Bắc, nhận được thông báo tình hình từ Tuyến và Sơn, đối tượng còn huy động thêm người đến bảo vệ các đối tượng hủy hoại tại sản. Tổng cộng, Bắc cùng đồng bọn đã phá hủy hơn 1.200 cây Sanh và cây Lộc Vừng (gần 1,4 tỷ đồng) của gia đình bà Hảo.

Bị đưa ra tòa xét xử, Tổng giám đốc Công ty TĐG cùng đồng bọn không thật thành khẩn khai nhận hành vi tội phạm của bản thân. Tuy nhiên, căn cứ vào tố cáo của bị hại, các chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở cho thấy Bắc và 3 bị cáo liên quan đã hủy hoại tài sản của gia đình bà Hảo.

Sau cùng với khẳng định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Thiên Bắc 4 năm tù, Lưu Chung Tuyến 2 năm 6 tháng tù và Trần Hoài Sơn, Trần Mạnh Hà cùng mức 2 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tong-giam-doc-vao-tu-vi-pha-huy-vuon-cay/711758.antd