Tổng hợp loạt trận giao hữu: Đan Mạch và Nam Phi khởi động ấn tượng

(Bongda24h) -Không có nhiều bất ngờ trong loạt trận giao hữu diễn ra trong đêm ngày hôm qua khi hầu hết các ĐT dự VCK World Cup đều đã thể hiện được thực lực chính của mình.

ĐT Đan Mạch đã có một chiến thắng tương đối dễ dàng Sau những bài tập khá nặng trước đó, tuyển Đan Mạch đã có trận giao hữu với ĐT Senegal. Đối thủ đến từ châu Phi không phải quá mạnh nhưng họ lại sở hữu một nền tảng thể lực dồi dào. Đây cũng là một "phép thử" tốt cho đội quân của HLV Martin Olsen có thể kiểm chứng khả năng duy trì sự dẻo dai của mình. Sau trận đấu tại Aalborg, chắc chắn những tín hiệu lạc quan sẽ mang tới cho Olsen một sự hài lòng lớn. Chơi chủ động và có phần lấn lướt, Poulsen sớm đưa Đan Mạch vượt lên dẫn trước ở phút thứ 27 với một pha dứt điểm sở trường. Có được bàn thắng, Đan Mạch chơi thoải mái và áp đặt lối chơi khá tốt trước một Senegal đầy sức mạnh. Tuy nhiên cũng phải chờ đến phút thứ 90 +2, tỷ số mới được nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với pha lập công của chân sút Thomas Enevoldsen. Cũng có được lợi thế sân nhà, Nam Phi đã chơi khá tốt trước Colombia, đội không thể có tên góp mặt tại Nam Phi tháng 6 tới. Trận đấu khởi động của nước chủ nhà World Cup được diễn ra ở sân Soccer City, một trong 10 sân bóng tổ chức các trận đấu tại VCK World Cup sắp tới. Trong suốt 90 phút, hai đội đã chơi với một thế trận giằng co và tạo ra được khá nhiều pha bóng kịch tính. Tuy nhiên đội biết tận dụng cơ hội tốt hơn đã chiến thắng. Phải mất tới 2 lần thực hiện, tiền vệ Modise mới đưa Nam Phi vượt lên dẫn trước ở phút 18 với quả sút 11m thành công. Nhưng chỉ 3 phút sau cũng trên chấm phạt đền, Moreno gỡ hòa cho đội khách. Thế cân bằng chỉ được phá vỡ ở phút 52 với bàn thắng thuộc về đội chủ nhà khi Mphela là người ghi bàn quyết định mang về chiến thắng sát nút cho Nam Phi. Ở một trận đấu khác, Honduras chọn Belarus làm "quân xanh" trong chuyến tập huấn tại Áo. Đội bóng châu Mĩ vượt lên dẫn trước ở phút 25 với pha lập công của Leon. Bước sang hiệp hai, Belarus đẩy nhanh tốc độ trận đấu và có được liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 55 và 60. Tiền đạo Putilo là tác giả của cả hai bàn thắng này. May mắn cho Honduras là đến phút thứ 72, bàn gỡ đẳng cấp của Alvarez ở phút 72 đã tránh cho họ phải nhận một trận thua trên đất châu Âu. Tuệ Linh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/208/201005/4gryt29623/default.html