Tổng hợp: Tình hình mưa lũ miền Trung

(VOH) - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày 26/11, mưa lũ đã làm cho 2.273 ngôi nhà ở hai huyện Nghĩa Hành và Mộ Đức ngập sâu trong nước, có nơi ngập trên 1m.

Ngày 26/11, nước sông Vệ dâng cao vượt mức báo động 3 hơn 1m, xấp xỉ đạt mức đỉnh lũ năm 1999, chia cắt nhiều khu dân cư ở các xã trong tỉnh. Mưa lũ cũng đã làm sập một ngôi nhà dân ở huyện Nghĩa Hành và làm hư hỏng 1 ngôi nhà ở huyện Mộ Đức. Huyện Mộ Đức đã tổ chức di dời 286 hộ dân vùng lũ ra nơi an toàn. Tuyến đường giao thông trọng điểm Bồ Đề-Đức Lợi nhiều đoạn ngập sâu trên 1m, giao thông trên toàn tuyến bị ách tắc hoàn toàn. Tại xã Đức Hòa, gần 70 hộ dân bị nước lũ phong tỏa. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân bị ngập lũ. Ông Ngô Đức Thìn, phó chủ tịch UBND xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nói.

Còn tại Bình Định, mưa to đã làm mực nước các sông lên nhanh và sinh lũ. Đến chiều tối 26/11, mực nước sông Kôn tại Thạnh Hòa đã lên trên báo động cấp 2, Sông Lại Giang tại Bồng Sơn đã lên dưới báo động cấp 3 là 0,13m. Mưa lớn kéo dài, cộng với thủy điện Sông Tranh xả lũ khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dâng cao, gây ngập úng cục bộ tại vũng trũng và sạt lở ở vùng cao. Ông Huỳnh Tấn Triều - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam cho biết:

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hôm qua, lượng mưa đã giảm, mực nước trên sông Hương xấp xỉ báo động 2, sông Bồ dưới báo động 2. Đề phòng mưa lũ chia cắt, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công điện gửi các địa phương, yêu cầu triển khai các phương án đối phó với mưa lũ.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=38691