Tổng kết Chuyên án 01 Ah

Ngày 16-8, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Hải quan đã tổ chức tổng kết Chuyên án 01 Ah, đồng thời ký kết quy chế phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, cửa khẩu trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP và đồngchí Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đồng chủ trì buổi làm việc.

Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Hải quan ký Quy chế phối hợp.

Ngày 15-4-2013, Chuyên án 01 Ah được Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng Cục Hải quan phê duyệt đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên. Đến ngày ngày 30-4-2013, lực lượng phối hợp gồm Phòng PCTPMT, Đồn BPCK Tây Trang BĐBP Điện Biên và Cục Hải quan Điện Biên cùng với lực lượng An ninh tỉnh Phong Xa Lỳ (Lào) đã bắt đối tượng Lý Tùng Nhìa, sinh năm 1975 (trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ) vận chuyển trái phép các chất ma túy. Qua lời khai của Lý Tùng Nhìa, lực lượng phá án tiến hành khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng: Lý Tòng Dia, Lý Tòng Dình, Chứ Mua Ly, cùng trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Lỳ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 34 bánh heroin và 15,3 kg bột heroin (tương đương khoảng 75 bánh heroin); 64,5kg chất phụ gia dùng chế ép ma túy; 8 kích loại 50 tấn, 1 kích loại 100 tấn (dùng để ép ma túy); 4 khuôn ép ma túy, 7 máy xay heroin; 1 máy đếm tiền; 453.450 USD; 772,500 triệu Việt Nam đồng; 390.000 bạt Thái, 19 cây vàng; 7 xe ô tô; 5 khẩu súng, 1.398 viên đạn các loại; 28 kg thuốc nổ; 672 kíp nổ, 41 mét dây cháy chậm và 200 kg lôgô, giấy chống ẩm, túi bóng chuyên dùng. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, Chuyên án 01 Ah đã được lực lượng phối hợp đấu tranh thành công, thu giữ lượng ma túy lớn.

Phát biểu tại buổi tổng kết chuyên án, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, sự thành công của Chuyên án 01 Ah cho thấy việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai lực lượng đã bước đầu đạt kết quả. BĐBP và Hải quan là hai lực lượng cùng sát cánh trên biên giới, cửa khẩu vì vậy cần phải tiếp tục phối hợp tốt hơn trong quá trình làm nhiệm vụ nói chung và trên mặt trận đấu tranh vớ tội phạm nói riêng. Ở lĩnh vực nào cả hai lực lượng cần phải dựa vào dân, thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần vì nhân dân. Trong thời gian tới, các đơn vị cơ sở cũng phải thực hiện tốt quy chế phối hợp làm nhiệm vụ, điều đó được đánh giá bằng kết quả công tác và đấu tranh tội phạm trên biên giới, cửa khẩu. Theo ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng, kết quả của chuyên án đã nói lên khả năng phối hợp giữa hai lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục trao đổi tình hình, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Dự buổi lễ tổng kết Chuyên án 01 Ah, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao sự phối hợp của BĐBP và Hải quan trong quá trình làm nhiệm vụ nói chung và đấu tranh phòng chống tội phạm nói riêng. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn biểu dương Ban Chuyên án 01 Ah về tính chặt chẽ, dũng cảm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng đánh án.

Tại sự kiện này, lãnh đạo hai cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Hải quan đã quyết định khen thưởng cho 7 cá nhân, thể có thành tích đấu tranh thành công chuyên án nói trên. Đồng thời hai cơ quan cũng tiếp tục ký kết quy chế phối hợp đấu tranh với tội phạm trên biên giới, cửa khẩu trong thời gian tới.

Viết Lam

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/349/349/20581/Tong-ket-Chuyen-an-01-Ah/bbp.aspx