Tổng kết, đánh giá các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp vừa qua là rất quan trọng, cả trước mắt và lâu dài trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Sáu lớp bồi dưỡng dự nguồn, gồm 511 học viên (là cán bộ chủ chốt và diện quy hoạch dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp chiến lược của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước) đã được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 27-3-2013 đến 2-7-2015. Ðến nay, 100% số học viên các lớp bồi dưỡng dự nguồn này đã được bầu vào ban chấp hành các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trong đó có 45 đồng chí được bầu làm bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Ðáng chú ý, 114 trong tổng số 511 học viên đã trở thành Ủy viên T.Ư Ðảng khóa XII (94 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).

Tuy nhiên, do lần đầu được tổ chức và nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác, các lớp bồi dưỡng dự nguồn còn có những điểm chưa được như mong đợi, như: nội dung chương trình có chỗ chưa theo sát tình hình thực tiễn; cách thức kiểm tra, đánh giá đôi lúc còn chưa thật sự khách quan; nghiên cứu thực tế còn thiếu tính chuyên sâu; công tác quản lý còn thiếu đồng bộ; tài liệu giảng dạy, học tập còn chưa phong phú, chậm cập nhật nội dung mới... Ðể tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp cho khóa XIII đạt yêu cầu đề ra, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Học viện phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, cập nhật nội dung mới, tăng tính thực tiễn.... Bên cạnh đó, cần có sự lãnh đạo sát sao của Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Ban Tổ chức T.Ư trong quá trình thực hiện; sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo địa phương, bộ, ngành...

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên cao cấp và đại diện học viên các lớp bồi dưỡng dự nguồn khóa XII cho rằng: Công tác chiêu sinh lớp dự nguồn cần lựa chọn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt khóa tới ở trung ương và địa phương. Chú ý nâng cao tính thực tiễn trong nội dung, chương trình bồi dưỡng; bổ sung kiến thức mới, những vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo đất nước, địa phương và cách thức xử lý, giải quyết; đa dạng hóa địa bàn nghiên cứu thực tế cho phù hợp với từng nhóm học viên... để các lớp bồi dưỡng dự nguồn đạt hiệu quả cao nhất.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34099902-tong-ket-danh-gia-cac-lop-boi-duong-du-nguon-can-bo-cao-cap.html