Tổng LĐLĐ chia sẻ người dân vùng lũ Phú Yên

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Bùi Văn Cường mong người dân vùng lũ cố gắng gượng dậy để ổn định cuộc sống và đón tết cổ truyền.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao quà hồ trợ người dân vùng lũ xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên)

Sáng nay (24-12), ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến tặng quà hỗ trợ, động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ Phú Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (phải) cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Tổng LĐLĐ Việt Nam với người dân vùng lũ Phú Yên

Tại đây, ông Cường đã trao 500 triệu đồng của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tỉnh Phú Yên để khắc phục hậu quả trận lũ vừa qua.

Ông Cường (trái) trao 500 triệu đồng để Phú Yên khắc phục hậu quả lũ lụt

Ông Cường đã về xã An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) là địa phương bị thiệt hại nặng nhất vừa qua do lũ quét. Cùng đi có ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên.

Bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết (thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp khóc nức nở vì trận lũ đã cướp sạch tài sản dành dụm bấy lâu của gia đình

Tại đây, ông Cường đã trao bằng khen và tặng 4 cô giáo mầm non của điểm Trường Mầm non xã An Hiệp tại thôn Mỹ Phú 2 và ông Bùi Xuân Đồng, cán bộ của trường, mỗi người 3 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ 13 cháu mầm non được an toàn trong lũ dữ.

Ông Cường đã trao 3 triệu đồng cho cô giáo Thái Thị Tuyết Hồng, 1 trong 4 cô giáo đã bảo vệ an toàn cho 13 trẻ mầm non trong lũ dữ ở xã An Hiệp

Ông Cường cũng đã trao 5 triệu đồng cho trường hợp ông Nguyễn Hữu (xã An Hiệp) vì nhà sập hoàn toàn trong trận lũ.

Trận lũ đã cuốn trôi, hư hỏng hết tài sản từ trong nhà...

... đến ngoài đồng

Ngoài ra, ông Cường cũng đã trao 100 triệu đồng cho 100 trường hợp khác bị thiệt hại nặng do trận lũ quét vừa qua ở xã An Hiệp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 5 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu (phải) vì nhà sập

"Tôi rất đau lòng trước sự mất mát của bà con trong lx dữ vừa qua. Tôi mong rằng với sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam và những nhà hảo tâm, bà con sẽ gượng dậy sau lũ để ổn định cuộc sống và đón tết tết cổ truyền được ấm áp" - ông Cường chia sẻ.

Ông Cường chia sẻ mất mát của người dân vùng lũ An Hiệp

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Tổng LĐLĐ Việt Nam với người dân vùng lũ Phú Yên và hy vọng với sự quan tâm này, người dân phần nào sẽ ổn định được cuộc sống.

Sau lũ, người dân thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp đối mặt với dịch bệnh vì nguồn nước bị ô nhiễm nặng

Chiều nay, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đến trao quà hỗ trợ và chia sẻ với người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa.

Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tong-ldld-chia-se-nguoi-dan-vung-lu-phu-yen-2016122410442572.htm