Tổng LĐLĐVN hội đàm với Đoàn Liên minh Liên hiệp CĐ Quốc gia Campuchia

Sáng 13.12, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã có buổi hội đàm với Đoàn Liên minh Liên hiệp CĐ Quốc gia Campuchia (NACC) do ông Soung Houts, Phó Chủ tịch NACC làm trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại VN (từ ngày 12 – 17.12).

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (phải) và ông Soung Houts - Phó Chủ tịch NACC tại buổi tiếp

Dự buổi hội đàm còn có ông Nak Heng, Ủy viên BCH - Chủ tịch CĐ Giao thông vận tải và khu vực kinh tế phi kết cấu, ông Seang Bun Heang – UV BCH, Chủ tịch CĐ giáo viên Khmer, ông Sreang Narith - UV BCH, Chủ tịch CĐ Kinh tế CWEF, ông Chey Sam On - UV BCH, Chủ tịch CĐ ngành may, bà Hoàng Thị Thanh - Trưởng ban Đối ngoại TLĐ, cùng một số đại diện các phòng, ban của TLĐ.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng nhau thông báo về hoạt động CĐ của mỗi bên, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ CĐ…Ông Soung Houts cho biết, NACC là tổ chức CĐ lớn nhất ở Campuchia với 4.000 CĐCS tại các nhà máy, xí nghiệp, ngành nghề chủ yếu là dệt may, da giày. Lương tối thiểu của CNLĐ hiện nay là 140USD/người/tháng. Mỗi năm mức lương này đều có tăng (dự kiến cho năm 2017 là 153USD/tháng) với sự thỏa thuận của chủ DN, CĐ và đại diện Chính phủ dựa trên sự tăng trưởng kinh tế, cạnh tranh giữa các DN, tỉ lệ lạm phát, giá sinh hoạt. Ông Soung Houts cũng cho biết, dự kiến năm 2017, chính phủ Campuchia sẽ thành lập Tòa Lao động và xây dựng Luật Tiền lương cho CNLĐ vì hiện nay tiền lương tối thiểu hằng năm mới chỉ áp dụng cho các DN dệt may, da giày.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đánh giá cao sự phát triển của NACC thời gian qua, và quan hệ hợp tác hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế của tổ chức CĐ hai nước. Sau khi thông báo qua về tình hình hoạt động của CĐVN, Phó Chủ tịch cũng đề xuất hai bên tiếp tục duy trì, trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới đồng thời cho biết, Tổng LĐLĐVN sẵn sàng hỗ trợ NACC xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ CĐ tại Campuchia cũng như tiếp tục dự án đào tạo cán bộ CĐ của NACC ở TP.Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

K.Y.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/tong-ldldvn-hoi-dam-voi-doan-lien-minh-lien-hiep-cd-quoc-gia-campuchia-620094.bld