Tổng thống bị luận tội, kinh tế Hàn Quốc 'chao đảo'

Nền kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với những rủi ro mới do tác động từ việc Quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Một cảng vận chuyển hàng hóa của tập đoàn Samsung.

Đây là thông báo được đại diện Bộ Tài chính Hàn Quốc mới công bố. Theo đó, qua đánh giá sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á qua hàng tháng cho thấy, vụ bê bối chính trị liên quan tới bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Park Geun-hye đã gây ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ và đầu tư trong nước, khi những bất ổn từ tình hình thế giới vẫn tồn tại.

Một điều nữa cũng gây áp lực lên nền kinh tế Hàn Quốc là việc các tập đoàn lớn (chaebol) – vốn có sự gắn bó mật thiết với chính phủ bị cáo buộc liên quan tới bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun-hye. Bên cạnh đó, là quyết định thu hồi và ngừng sản xuất dòng sản phẩm Samsung Galaxy Note 7, sau khi sản phẩm này có hiện tượng nổ pin và vụ đình công của tập đoàn Hyundai. Một khảo sát do Ngân hàng Hàn Quốc thực hiện cho thấy, niềm tin tiêu dùng trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009.

Theo số liệu thống kê vào tháng 11, hoạt động sản xuất của Hàn Quốc đã giảm tới tháng thứ 4 liên tiếp với các đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh. “Các khoản đầu tư vào Hàn Quốc bắt đầu tạm dừng và việc hoạch định chính sách nói chung đều bị ảnh hưởng do những bất ổn từ chính trị. Dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 đã giảm xuống còn 2,4%”, chuyên gia kinh tế Jung Kyu-chul tại Viện Phát triển Hàn Quốc nói.

Giới chuyên gia nhận định, con số dự báo trên có khả năng sẽ giảm thêm 2% nữa, nếu vụ bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye còn kéo dài. Bởi, lúc đó chính phủ sẽ không có thời gian để giải quyết các vấn đề chi tiêu hay đầu tư vào thị trường việc làm. Chuyên gia kinh tế Kwon Young-sun của Nomura Securities nhận thấy, Ngân hàng Hàn Quốc nên cắt giảm lãi suất một lần nữa vào năm 2017, trước khi nước này có khả năng tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống sớm hơn dự kiến.

Được biết, Tổng thống Park Geun-hye sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội trước Quốc hội Hàn Quốc vào lúc 14 giờ (9/12, giờ địa phương). Tổng thống Park Geun-hye bị cáo buộc là “đồng phạm” trong vụ bê bối gây áp lực buộc các chaebol phải ủng hộ tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sil đứng đằng sau. Tuy nhiên, ngay cả khi kết quả của phiên luận tội được thông qua bởi Quốc hội, thì điều này vẫn phải được xem xét bởi Tòa án Hiến pháp nước này. Việc này sẽ khiến cuộc khủng hoảng chính trị này kéo dài trong những tháng tới.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tong-thong-park-geun-hye-bi-luan-toi-kinh-te-han-quoc-chao-dao-274925.html