Tổng thống Bolivia trở thành “Đại sứ của trẻ thơ”

ATD đã trao tặng Tổng thống Bolivia Evo Morales danh hiệu này ghi nhận những đóng góp tích cực của ông trong việc bảo vệ trẻ em.

Ngày 15/10, phong trào Quốc tế Thế giới thứ tư (ATD) đã trao tặng Tổng thống Bolivia Evo Morales danh hiệu “Đại sứ của trẻ thơ”. Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Morales trong việc bảo vệ gia đình và trẻ em. Nổi bật trong số các sáng kiến về lĩnh vực này của nhà lãnh đạo Bolivia là lập học bổng khuyến học Juancito Pinto cho học sinh nghèo từ lớp 1 tới lớp 8 nhằm tránh hiện tượng bỏ học do khó khăn kinh tế và lập quỹ trợ giúp y tế Juana Azurduy de Padilla nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Danh hiệu trên được trao nhân dịp Đại hội trẻ em Mỹ Latinh lần thứ nhất, đang diễn ra tại thủ đô La Paz. Các đại biểu tại hội nghị châu lục này đã nêu bật việc Bolivia là quốc gia đầu tiên ra tuyên bố Quyền của trẻ em vào tháng 4/1954 và những quyền này sau đó đã được Liên hợp quốc thừa nhận cấp toàn cầu. Phong trào Quốc tế Thế giới thứ tư là tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1957 với mục đích bảo vệ quyền bình đẳng và đấu tranh chống tình trạng nghèo đói theo ngọn cờ phi tôn giáo và phi chính trị. Tổ chức này đang hoạt động tại hơn 30 quốc gia tại châu Á, Phi, Âu và Mỹ./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tong-thong-bolivia-duoc-trao-dai-su-cua-tre-tho/200910/20814.vnplus