Tổng thống Brazil triệu hồi cuộc họp khẩn cấp vì vụ thịt nhiễm độc

Ngày 19/3 (giờ VN), Tổng thống Brazil Michel Temer đã triệu hồi cuộc họp khẩn cấp giữa Bộ trưởng Nông nghiệp Blairo Maggi và Bộ trưởng Ngoại thương Marcos Pereira cùng đại diện các trung tâm giết mổ và sản xuất thịt sau khi xảy ra vụ bê bối sản phẩm thịt bẩn. Vụ này đã gây rúng động chính trường Brazil.

Hãng AP đưa tin vào chiều 19/3 (giờ VN), một người phát ngôn Phủ Tổng thống Brazil cho biết ông Temer lo ngại vụ bê bối có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động xuất khẩu thịt. Cùng ngày, Tổng thống Temer đã có buổi điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nội dung không được phổ biến. Từ năm ngoái, Brazil đã bắt đầu xuất khẩu thịt bò và sản phẩm thịt bò sang Mỹ.

Scandal “đáng xấu hổ” này bùng nổ sau khi cảnh sát thông báo phát hiện ra một đường dây nhận hối lộ cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm không đạt chất lượng để đưa ra thị trường tiêu thụ. Trước đó, ngày 18/3, cảnh sát Brazil đã ra lệnh bắt giam gần 30 người và cho đóng cửa một nhà máy giết mổ gà thuộc tập đoàn đa quốc gia BRF và 2 nhà máy sản xuất xúc xích.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Cũng vì vụ thịt nhiễm độc này được đưa ra công luận, 21 nhà máy khác chịu liên đới: đang bị điều tra, 33 nhân viên Bộ Nông nghiệp bị tình nghi có dính líu tới đường dây nhận hối lộ này đã bị đình chỉ công việc. Đại diện cảnh sát tại một buổi họp báo ở bang miền Nam Curitiba, đã thông báo các cơ sở sản xuất đã sử dụng những chất có nguy cơ gây ung thư để làm sản phẩm có màu đẹp và mùi thơm.

Sau khi scandal bùng nổ, đại diện các tập đoàn đa quốc gia bác bỏ thông tin thịt nhiễm độc, nhưng người tiêu dùng Brazil lo ngại các sản phẩm bẩn hiện đang được bày bán tại các siêu thị, không dám mua về ăn nữa. Về phía Bộ Tư pháp, họ đang điều tra tập đoàn Perdigao; JBS, tập đoàn sản xuất thịt hàng đầu thế giới với các thương hiệu như Big Frango, Swift và Seara Alimentos.

(Ảnh minh họa: AP)

Brazil là nước xuất khẩu thịt bò và thịt gia cầm số một thế giới và đứng thứ tư về xuất khẩu thịt heo. Kim ngạch xuất khẩu 3 sản phẩm này trong năm 2016 đạt tới 11,6 tỷ USD. Sản phẩm thịt của quốc gia Nam Mỹ này có mặt tại 150 quốc gia.

Brazil có tới 4.000 nhà máy giết mổ và sản xuất thịt. Vụ việc xảy ra đúng lúc các nhà chức trách nước này đang nỗ lực đẩy nhanh việc ký kết một hiệp định tự do thương mại giữa khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh châu Âu (EU). Theo các nhà phân tích, có thể việc ký Hiệp định sẽ gặp trở ngại vì scandal thịt nhiễm độc này.

Khánh Phương (Theo AP, 3/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tong-thong-brazil-trieu-hoi-cuoc-hop-khan-cap-vi-vu-thit-nhiem-doc-d55953.html