Tổng thống Bulgaria thăm Việt Nam cấp Nhà nước

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rosen Plevneliev thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27 - 31/10/2013.

Tổng thống Rosen Plevneliev sinh ngày 14/5/1964, tốt nghiệp chuyên ngành Tin học, Đại học Bách khoa Sofia. Tổng thống có vợ và 3 con; ngoại ngữ gồm tiếng Đức và tiếng Anh.

Tổng thống Bulgaria, ngài Rosen Plevneliev

Từ năm 1990-1994, ông là Giám đốc điều hành Công ty Iris International S.A; 1994-1998: Giám đốc điều hành Công ty LinBulgaria Ltd; 1998-1999 là Giám đốc điều hành Công ty Lindner Iris Immobilien Ltd; 1999-2001: Giám đốc điều hành Công ty Bussines Park Sofia Ltd; 2001-2003: Giám đốc điều hành Công ty Lindner Bulgaria Ltd; 2003-2005: Giám đốc điều hành Công ty Residential Park Sofia Ltd; 2005-2009: Giám đốc điều hành Công ty Lindner Immobilien Management Ltd. Từ năm 2009-2011, ông là Bộ trưởng Bộ Phát triển vùng và Công trình công cộng. Từ tháng 1/2012, ông là Tổng thống Bulgaria.

Tháp tùng Tổng thống Rosen Plevneliev có: Ông Evgeni Stoychev - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bulgaria tại Hà Nội; bà Ekaterina Zaharieva - Chánh Văn phòng Tổng thống Bulgaria; ông Tihomir Stoychez - Thư ký Đối ngoại của Tổng thống; bà Elista Hikolova - Thư ký các vấn đề Kinh tế, Phát triển vùng và Cơ sở hạ tầng của Tổng thống; bà Maria Ivanova - Thư ký báo chí của Tổng thống; bà Anna Mari Vilamovska - Thư ký các vấn đề Y tế, Giáo dục và Khoa học của Tổng thống; ông Angel Velichkov - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Viện sĩ Stefan Vodenicharov - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria; ô ng Maksim Minchev - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Bulgaria; ông Evgeni Angelov - Cố vấn Kinh tế của Tổng thống; ông Grigor Antonov - Cố vấn Văn hóa của Tổng thống; bà Diliana Andreeva - Trưởng phòng Điều phối Văn phòng tổng thống; ông Pavel Anastasov - Trưởng phòng Dự báo, phân tích và chính sách chiến lược Văn phòng Tổng thống; ông Ivan Kondov - Vụ trưởng Vụ Lễ tân Văn phòng Tổng thống; ông Stvetan Simeonov - Chủ tịch Phòng Công nghiệp và thương mại Bulgaria.

Đỗ Quyên - TTXVN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/quoc-te/tong-thong-bulgaria-tham-viet-nam-cap-nha-nuoc-n20131026213137886.htm