Tổng thống CH Séc kêu gọi bầu cử sớm

(HNMO) - Tổng thống CH Séc Milos Zeman sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm từ ngày 25-26/10 nếu Hạ viện bỏ phiếu tự giải thể vào ngày 20/8 tới.

Thông tin này được hãng tin Reuters trích nguồn từ văn phòng của tổng thống cho biết hôm nay, 16/8. Đây là nỗ lực nhằm chấm dứt bế tắc chính trị vốn đã đình trệ việc hoạch định chính sách.

Hạ viện dự kiến sẽ giải thể để mở đường cho một cuộc bầu cử sau khi nội các của Thủ tướng Jiri Rusnok, một đồng minh lâu năm của ông Zeman, không giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tháng này.

Các đảng đã cáo buộc ông Zeman thâu tóm quyền lực bằng cách bổ nhiệm ông Rusnok, chống lại mong muốn của họ, sau khi chính phủ trung hữu trước đó đã phải sụp đổ dưới sức ép của vụ bê bối gián điệp và hối lộ hồi tháng 6.

Đảng bảo thủ TOP09, một phần trong liên minh cầm quyền cũ, đã gia nhập các đảng cánh tả chính - đảng Dân chủ xã hội và Cộng sản - để ủng hộ một cuộc bầu cử mới sau khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho thấy, các đảng trung tả không còn chiếm đa số.

Sự lựa chọn của TOP09 sẽ giúp cho việc giải tán quốc hội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/614845/tong-thong-ch-sec-keu-goi-bau-cu-som