Tổng thống Donald Trump cử con rể Jared Kushner đến Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm cử con rể Jared Kushner và nhà đàm phán Jason Greenblatt tới Trung Đông để gặp các nhà lãnh đạo khu vực và thảo luận về đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner (trái) tại cuộc gặp ở Jerusalem ngày 21/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 11/8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm cử con rể Jared Kushner và nhà đàm phán Jason Greenblatt tới Trung Đông để gặp các nhà lãnh đạo khu vực và thảo luận "con đường thực chất dẫn đến đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestine."

Theo quan chức Nhà Trắng nói trên, "để tăng cường cơ hội cho hòa bình, tất cả các bên đều cần phải tham gia tạo ra một môi trường có lợi cho việc kiến tạo hòa bình, đồng thời dành cho các nhà đàm phán và người hỗ trợ thời gian và không gian cần thiết để họ đạt được thỏa thuận hòa bình."

Phó Cố vấn an ninh Quốc gia Dina Powell cũng sẽ cùng đi, và phái đoàn Mỹ sẽ có các cuộc gặp các nhà lãnh đạo của Saudia Arabia, UAE, Qatar, Jordan, Ai Cập, Israel và Palestine.

Ông Kushner, con rể đồng thời là cố vấn cao cấp cho Tổng thống Trump, được cho là làm trung gian cho một thỏa thuận giữa người Israel và Palestine sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống.

Tổng thống Mỹ đã nói rằng "các cuộc đàm phán khu vực sẽ đóng một vai trò quan trọng," đồng thời khẳng định hòa bình giữa Israel và Palestine chỉ có thể đạt được bằng đàm phán trực tiếp giữa hai bên và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bên tham gia thực hiện tiến trình hướng tới mục tiêu đó"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/tong-thong-donald-trump-cu-con-re-jared-kushner-den-trung-dong/460694.vnp