Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng ra sức né trả lời về số phận tướng Flynn

Nhà Trắng ngày 12/2 tiếp tục né trả lời trực tiếp về cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn sau những thông tin tiết lộ về mối liên hệ của ông này với Nga.

Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đang nằm trong tâm bão chính trị ở Mỹ sau thông tin về cuộc trò chuyện với đại sứ Nga.

Theo New York Post, trong chương trình Gặp gỡ Báo chí của NBC, người đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump ông Stephen Miller né tránh trả lời câu hỏi về tướng Flynn đồng thời chối cho biết liệu ông Trump vẫn đặt niềm tin vào vị tướng nghỉ hưu này hay không.

“Đó là câu hỏi tôi nghĩ anh nên hỏi tổng thống, câu hỏi anh nên hỏi Reince [Priebus], Chánh Văn phòng nội các”, ông Miller trả lời. Ngoài ra, ông nói thêm: “Tướng Flynn đã phục vụ đất nước này một cách đáng ngưỡng mộ”.

Trước câu hỏi “Vậy là Nhà Trắng không đưa ông điều gì để nói...” của người dẫn chương trình Chuck Todd, ông Miller đáp: “Họ không đưa tôi điều gì để nói cả... Tôi không phải là người để trả lời phỏng đoán. Việc đó sẽ không có trách nhiệm. Đây là một vấn đề nhạy cảm”, cố vấn chính sách cấp cao Miller cho hay.

Tờ Washington Post ngày 9/2 đưa tin ông Flynn từng trao đổi riêng với Đại sứ Nga về các lệnh cấm vận của Mỹ trước ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chính quyền Trump phản bác thông tin này.

Cuộc trao đổi trên được 9 nguồn tin của Washington Post xác nhận và đặt Nhà Trắng, đặc biệt là phó Tổng thống Mike Pence, vào thế khó.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CBS, Phó Tổng thống Mike Pence đã công khai tuyên bố đã nói chuyện với tướng Flynn về cuộc đàm thoại giữa ông này với đại sứ Nga. Ông được cam đoan rằng cuộc nói chuyện đó “không liên quan tí nào đến các lệnh trừng phạt”.

Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối bảo vệ ông Flynn đồng thời cho biết ông không hay biết về những tiết lộ của Washington Post. “Tôi không biết việc đó. Tôi chưa xem nó. Tin gì ấy nhỉ? Tôi chưa xem. Tôi sẽ xem xem thế nào”, ông Trump nói.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với ABC trong chương trình “Tuần này”, ông Miller cũng cho hay không có thông tin gì để cung cấp về vị trí trong Nhà Trắng của ông Flynn.

“Tôi không có bất kỳ tin gì để nói với anh vào thời điểm này. Đó là câu hỏi lớn cho chánh văn phòng của chúng tôi. Đó là một câu hỏi lớn cho văn phòng của phó Tổng thống”, ông Miller khẳng định.

Trên kênh ABC, trả lời câu hỏi “theo ông bằng cách nào ông ấy có thể tiếp tục làm cố vấn an ninh quốc gia sau khi lừa dối phó Tổng thống?” của người dẫn chương trình George Stephanopoulos, ông Mill đáp: “Tôi không chấp nhận câu hỏi của anh vừa nêu là chính xác... Tôi không có bất kỳ thông tin gì... để bình luận thêm vào cuộc trò chuyện này”.

Ông Miller cũng lặp lại cuộc nói chuyện giữa tướng Flynn với Đại sứ Nga là vấn đề “nhạy cảm” và “quan trọng”.

Từ lâu, nhiều người đảng Dân chủ và một số người Cộng hòa đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga cũng như việc ông không sẵn lòng chỉ trích Tổng thống Nga Putin, thậm chí còn công khai bênh ông Putin chằm chặp trên sóng truyền hình.

Thông tin về cuộc trò chuyện đáng ngờ của ông Flynn càng khiến họ nổi giận. Trên mạng xã hội Twitter ngày 11/2, lãnh đạo phe Dân chủ ở Hạ viện Nancy Pelosi viết: “Tướng Flynn nên bị đình chỉ và quyền truy cập an ninh bị thu hồi”.

Trả lời Fox News Sunday, thượng nghị sỹ Dân chủ bang Maryland Ben Cardin cho rằng “sự đáng tin” của ông Flynn đang có vấn đề và ông ấy “không phải là kiểu người bạn muốn có bên cạnh để đưa ra lời khuyên”.

Theo vị thượng nghị sỹ, chính khách Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Quan hệ Đối ngoại, vấn đề này “lớn hơn” việc ông Flynn và cần thành lập một cơ quan độc lập để điều tra.

Vũ Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-donald-trump-va-nha-trang-ra-suc-ne-tra-loi-ve-so-phan-tuong-flynn-20170213180625455.htm