Tổng thống Erdogan xin lỗi Nga để "tự cứu lấy mình"?

Theo TBT Kemal Okuyan của tờ báo cánh tả Sol ở Thổ Nhĩ Kỳ, xin lỗi Nga là lựa chọn duy nhất của Tổng thống Erdogan để "tự cứu lấy mình".

Phát biểu với phóng viên Brian Becker của Loud & Clear, Tổng Biên tập (TBT) Okuyan, người bị xét xử ở Thổ Nhĩ Kỳ vì tội chỉ trích tổng thống , nói rằng chính sách của Tổng thống Erdogan đã dẫn đất nước đến bế tắc chính trị với Mỹ, Israel, EU và Nga. Ankara vốn có quan hệ căng thẳng với Iran, Hy Lạp và Armenia. Kết quả là Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành "quốc gia có vấn đề với tất cả các thế giới và cường quốc khu vực”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan xin lỗi Nga để "tự cứu lấy mình". Ảnh Sputnik

Tổng Biên tập Okuyan cho rằng chính sách thất bại của chính quyền Erdogan, cùng với lập trường bá quyền về Syria, đã gây chia rẽ dư luận Thổ Nhĩ Kỳ. Gần một nửa dân số Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Tổng thống Erdogan, trong khi nửa còn lại phản đối ông này. Ông Okuyan nói: "Người Thổ Nhĩ Kỳ đang chống lại Erdogan, mặc dù trước đây họ từng ủng hộ ông ta”. Ông giải thích bộ phận tiến bộ của xã hội Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chính sách Erdogan tích hợp chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa khu vực vào “chủ nghĩa Ottoman”.

Triết lý “chủ nghĩa Ottoman” mới phù hợp với hành động can thiệp vào Syria của Tổng thống Erdogan. Trong khi ông Erdogan hy vọng tạo ra một liên minh rộng rãi của người Hồi giáo Sunni ở Trung Đông để làm đối trọng với một nước Iran đang trỗi dậy của người Hồi giáo Shi’ite. Thế nhưng, theo TBT Okuyan, chính sách Syria của Ankara “ đã thất bại hoàn toàn”.

Ngoài ra, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga ở Syria đã làm gián đoạn mối quan hệ giữa Ankara và Moscow. Kết quả là, Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu nhiều hậu quả kinh tế khắc nghiệt, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Thiếu vắng khách du lịch Nga, nhiều địa điểm du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ trở nên hoang vắng.

Bị bị chỉ trích trên tất cả các mặt trận, Tổng thống Erdogan tìm cách hòa giải với Nga để cứu vãn sự nghiệp chính trị của ông. Điều này không có nghĩa là tất cả các vấn đề của ông Erdogan với Nga sẽ được giải quyết.

TBT Kemal Okuyan nhận định: "Đây là bước đi của Tổng thống Erdogan nhằm tự cứu mình. Tất nhiên, động thái này còn có một số nguyên nhân chính trị- kinh tế khác, nhưng vấn đề chính là để cứu sự nghiệp chính trị của Erdogan. Ông Erdogan đã sử dụng Nga để cân bằng một số chỉ trích đến từ Hoa Kỳ. Ông ta đang cố gắng chơi con bài Nga".

Minh Châu (Theo Sputnik International)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nong-sau/tong-thong-erdogan-xin-loi-nga-de-tu-cuu-lay-minh-705517.html