Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo về tính nhạy cảm của tình hình khu vực

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh xung đột với Triều Tiên dù là nhỏ nhất cũng có thể làm thiệt mạng nhiều người dân Hàn Quốc và binh sỹ Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Getty)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/8 một lần nữa kêu gọi Mỹ kiềm chế không thực hiện bất kỳ hành động nào chống Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng các hành động này có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột vũ trang trên Bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh xung đột dù là nhỏ nhất cũng có thể làm thiệt mạng nhiều người dân Hàn Quốc và binh sỹ Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Park Soo-hyun của Phủ tổng thống Hàn Quốc thông báo: "Tổng thống Moon nói ông hiểu tại sao Mỹ thường nói mọi phương án đều được đặt trên bàn để ép Triều Tiên từ bỏ các tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng hành động quân sự dù là nhỏ nhất cũng sẽ dẫn tới xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, và việc này sẽ đe dọa mạng sống của nhiều người, cả người Hàn Quốc và người nước ngoài, trong đó có cả các binh sỹ Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc."

Ông Moon đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp một nhóm nghị sỹ Mỹ thuộc cả hai đảng ở Phủ Tổng thống Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-han-quoc-canh-bao-ve-tinh-nhay-cam-cua-tinh-hinh-khu-vuc/462202.vnp