Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị đánh giá toàn bộ hệ thống ứng phó động đất

​Sau trận động đất lớn nhất từ trước tới nay làm rung chuyển Đông Nam ​Hàn Quốc tối 12/9, Tổng thống Park chỉ thị các quan chức chính phủ đánh giá toàn bộ hệ thống ứng phó động đất này.

Các sinh viên trường trung học Hàn Quốc đổ xuống đường phố do lo ngại dư chấn sau động đất ở Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía đông nam ngày 12/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau trận động đất lớn nhất từ trước tới nay làm rung chuyển khu vực Đông Nam Hàn Quốc tối 12/9, Tổng thống Park Geun-hye ngày 13/9 đã chỉ thị các quan chức chính phủ đánh giá toàn bộ hệ thống ứng phó động đất của nước này.

Chủ trì một cuộc họp nội các ở Văn phòng Tổng thống, bà Park chỉ đạo các quan chức chuẩn bị kỹ lưỡng trước những trận động đất có thể với cường độ mạnh hơn các trận động đất ngày 12/9, bao gồm việc đánh giá các biện pháp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng; trong đó có các nhà máy điện hạt nhân và cơ sở xử lý chất thải phóng xạ, khỏi các trận động đất mạnh.

Vào lúc 19 giờ 44 phút giờ địa phương (tức 17 giờ 44 phút giờ Việt Nam) ngày 12/9 đã xảy ra một vụ động đất mạnh 5,1 độ Richter với tâm chấn tại khu vực cách thành phố Kyeongju, tỉnh Kyeongbuk khoảng 8km về phía Tây Nam.

Chỉ một giờ sau đó, trận động đất thứ hai mạnh 5,8 độ Richter cũng làm rung chuyển khu vực gần đó. Tâm chấn của hai trận động đất trên chỉ cách nhau 1,4km về phía Tây Nam Kyeongju, gần nhiều nhà máy điện hạt nhân và một cơ sở xử lý chất thải phóng xạ.

Công ty Điện hạt nhân và Hydro Hàn Quốc (KHNP) cho biết các nhà máy điện nguyên tử của KHNP không hư hại, song công ty này đã dừng hoạt động 4 lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện Wolsong để kiểm tra an toàn.

Tại thành phố ven biển lân cận Ulsan, một nhà máy nhiệt điện tạm ngừng hoạt động sau hai trận động đất liên tiếp./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-han-quoc-chi-thi-danh-gia-toan-bo-he-thong-ung-pho-dong-dat/405788.vnp