Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức VN

Nhận lời mời của Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cùng phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 20 đến 22/10.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển nhanh và toàn diện trên nhiều lĩnh vực theo khuôn khổ quan hệ “Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21” được thiết lập từ năm 2001, và hai nước cũng đang nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương. Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối năm 1992, kể từ đó tới nay, hai nước luôn duy trì các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đi thăm Hàn Quốc vào năm 1993, tiếp đó, Thủ tướng Hàn Quốc đã tới Việt Nam năm 1994. Gần đây nhất, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Hàn Quốc. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 5 vừa qua, Thủ tướng hai nước đã thỏa thuận sẽ thúc đẩy nâng cấp quan hệ song phương lên mức “Đối tác hợp tác chiến lược”. Đối với phía Hàn Quốc thì đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Lee Myung Bak kể từ khi nhậm chức tháng 2/2008 và là chuyến thăm thứ tư của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cho biết: “Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, chúng tôi sẽ tuyên bố với chính phủ Việt Nam nâng mối quan hệ hợp tác toàn diện đã có giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Tôi tin rằng trong tương lai, quan hệ hợp tác giữa chính phủ hai nước, các doanh nhân và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Mô hình hợp tác phát triển giữa hai nước chúng ta có thể là mô hình rất tốt không chỉ ở khu vực châu Á, mà cả trên thế giới”. Không chỉ là quan hệ chính trị, mà kinh tế cũng là lĩnh vực hợp tác hiệu quả. Hàn Quốc đang là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, tính đến hết tháng 7, Hàn Quốc đứng thứ hai về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với hơn 20 tỷ USD, tạo ra hơn 1 triệu việc làm tại Việt Nam và cũng là nước cung cấp ODA lớn thứ hai cho Việt Nam. Còn Việt Nam cũng đang là nước nhận ODA lớn nhất của Hàn Quốc. Hiện nay, đang có khoảng 85.000 người Hàn Quốc ở Việt Nam, và khoảng 90.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hàn Quốc. Khoảng 30.000 cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc đang được hỗ trợ về ngôn ngữ và văn hóa để hòa nhập tốt hơn với văn hóa nước sở tại. Một điểm thú vị trong quan hệ hai nước đó là, tại Hàn Quốc, hiện có con cháu của hai dòng họ Lý của Việt Nam đang sinh sống đã về Việt Nam tìm lại cội nguồn. Đồng thời, thời gian tới họ cũng có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ ba của Việt Nam. Theo thống kê mới nhất, bình quân hàng năm, lượng ngoại tệ mà họ gửi về Việt Nam là khoảng nửa tỉ USD. Hai nước đã ký nhiều Hiệp định song phương và đa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 2 nước yên tâm triển khai các hoạt động đầu tư. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cho rằng: “Mặc dù trong năm ngoái và năm nay, nền kinh tế thế giới khó khăn, nhưng Hàn Quốc vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt là dự án Posco sản xuất sắt thép trong tháng 10 này sẽ khánh thành. Và cuối tháng 10, công ty Samsung điện tử cũng sẽ khánh thành Nhà máy sản xuất điện thoại di động. Như vậy là Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào VN từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp đến lĩnh vực công nghệ cao. Tôi nghĩ rằng, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam cũng sẽ góp một phần vào sự phát triển kinh tế của VN. Về thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian qua, tôi rất hài lòng. Tôi tin chắc rằng, nếu chính phủ hai nước tiếp tục dành sự quan tâm và hỗ trợ thì sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam”. Hàn Quốc đang là bạn hàng lớn thứ tư của Việt Nam với kim ngạch song phương năm 2008, lần đầu tiên đạt gần 10 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu gần 2 tỷ USD chủ yếu là nông, lâm, thủy sản, khoáng sản, hàng thủ công mỹ nghệ và công nghiệp nhẹ. Đồng thời nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc các nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất công nghiệp và gia công hàng xuất khẩu. Hàn Quốc còn hỗ trợ việc tái xuất khẩu của VN sang các nước khác. Mối quan hệ giao lưu văn hóa - giáo dục không ngừng được mở rộng, hàng trăm ngàn lượt du khách Hàn Quốc tới thăm Việt Nam mỗi năm. Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ Việt Nam xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục, cung cấp nhiều học bổng cho học sinh Việt Nam. 2 nước đã ký 1 số Hiệp định hợp tác về văn hóa, giáo dục. Thường xuyên trao đổi các đoàn văn hóa – nghệ thuật để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân 2 nước. Việt Nam đã thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Hàn Quốc đã thành lập Hội Giao lưu Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam. Hai bên cũng đều thành lập thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị. 30 tỉnh, thành phố của 2 nước đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhau. Trên nền tảng tốt đẹp sẵn có thì Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ “Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21”, giống như nhận định của Tổng thống Lee Myung Bak rằng: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là mô hình rất tốt, không chỉ ở khu vực châu Á, mà cả ở trên thế giới. Tác giả : Cẩm Nhung

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/tong_thong_han_quoc_tham_chinh_thuc_vn_3b8971fa18.html