Tổng thống Iran gọi Mỹ là "kẻ thù của Tehran"

Ngày 6/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố việc Quốc hội Mỹ gia hạn Đạo luật trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm chứng tỏ "Washington vẫn là kẻ thù của Tehran", đồng thời cảnh báo Iran sẽ có hành động "đáp trả cứng rắn".

Ngày 6/12, Tổng thống Hassan Rouhani đã tuyên bố Iran sẽ không để Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phá vỡ thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc thế giới. Ảnh: AP/ TTXVN

Phát biểu tại trường Đại học Tehran, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Mỹ là kẻ thù của chúng ta, không còn gì nghi ngờ về điều này. Người Mỹ muốn gia tăng những áp lực đối với Iran nhiều nhất có thể".

Ông cho rằng nếu tiếp tục áp đặt trừng phạt, Mỹ rõ ràng vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) đạt được hồi năm ngoái, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với những hành động đáp trả khắc nghiệt từ phía Iran.

Tổng thống Rouhani hiện đang chịu sự chỉ trích từ phe bảo thủ khi cho rằng đội ngũ của ông đã có quá nhiều nhượng bộ trong việc đàm phán để đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Rouhani đã nhấn mạnh đội ngũ của ông đã không hành động một mình mà luôn có sự tham vấn của Đại giáo chủ Ali Khamenei, khẳng định vị lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran luôn theo dõi sát sao mọi giai đoạn của các cuộc đàm phán.

Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được thỏa thuận hạt nhân vào ngày 14/7/2015. Ngay sau đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết, theo đó các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran được bãi bỏ vào ngày 16/1/2016.

Tuy nhiên, ngày 1/12 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã gia hạn Đạo luật trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm sau khi văn kiện này được Hạ viện thông qua hồi tháng trước. Việc gia hạn luật ISA sẽ phải được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

ISA được thông qua lần đầu vào năm 1996 để trừng phạt các đối tượng đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng Iran và răn đe việc Tehran theo đuổi tham vọng hạt nhân. ISA sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12 năm nay nếu không được gia hạn. Nhà Trắng không thúc đẩy việc gia hạn nhưng cũng không phản đối mạnh.

Các nghị sĩ quốc hội và một số quan chức chính quyền Mỹ cho rằng việc gia hạn ISA không vi phạm thỏa thuận hạt nhân với Iran đạt được hồi năm ngoái.

Trong khi đó, Đại giáo chủ Khamenei đã lên tiếng phản đối Mỹ gia hạn ISA và cho rằng động thái này hoàn toàn trái với thỏa thuận hạt nhân, trong đó có việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận trước đây và không áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-iran-goi-my-la-ke-thu-cua-tehran-20161206211304349.htm