Tổng thống Italia trì hoãn việc từ chức của Thủ tướng Matteo Renzi

Một khi ngân sách được thông qua, Thủ tướng Matteo Renzi có thể từ chức.

Tối 5-12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Matteo Renzi đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Italia Sergio Mattarella sau thất bại trưng cầu dân ý về cuộc cải cách hiến pháp.

Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Matteo Renzi. Ảnh: ANSA

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Sergio Mattarella đã yêu cầu Thủ tướng Renzi trì hoãn việc từ chức cho đến khi kế hoạch ngân sách 2017 được Quốc hội thông qua, có thể là vào ngày 9-12 tới, theo giờ địa phương.

Tổng thống Sergio Mattarella phát biểu: “Một khi ngân sách 2017 được thông qua, Thủ tướng Matteo Renzi có thể từ chức”.

Ông Renzi, người đứng đầu Đảng Dân chủ trung tả giữ chức Thủ tướng từ tháng Hai năm 2014. Ở thời điểm đó, ông được coi là vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử EU.

Hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Pier Carlo Padoan, Chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso và Bộ trưởng Văn hóa Dario Franceschini được coi là những ứng cử viên sáng giá có thể thay thế vị trí của ông Renzi.

Linh Bùi (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-italia-tri-hoan-viec-tu-chuc-cua-thu-tuong-matteo-renzi-420021/