Tổng thống Italy đề nghị Thủ tướng Renzi hoãn từ chức

Ngày 5-12, Tổng thống Italy Sergio Mattarella cho biết, Thủ tướng nước này Matteo Renzi sẽ từ chức sau khi dự thảo ngân sách 2017 được thông qua.

Được biết, ngân sách Italy trong năm 2017 phải được thông qua vào cuối năm 2016. Hãng thông tấn Ansa dẫn nguồn tin Chính phủ Italy cho biết, cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Thượng viện về dự thảo ngân sách 2017 có thể diễn ra vào ngày 9-12 hoặc đầu tuần tới.

Sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp, Thủ tướng Renzi đêm 5-12 đã chính thức nộp đơn từ chức lên Tổng thống Mattarella. Tuy nhiên, ông Renzi đã nhất trí đáp ứng đề nghị đặc biệt của Tổng thống về việc hoãn từ chức.

Quyết định của Tổng thống Mattarella cho thấy tương đối rõ ràng ý định của ông nhằm trì hoãn cuộc khủng hoảng chính trị cho đến khi các vấn đề tồn đọng được giải quyết.

Sau khi dự thảo ngân sách 2017 được thông qua và Thủ tướng Renzi chính thức từ chức, Tổng thống Mattarella sẽ bắt đầu tham vấn lãnh đạo các đảng để bổ nhiệm thủ tướng mới. Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Kinh tế Pier Carlo Padoan và Chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso được xem là những ứng viên tiềm năng thay thế ông Renzi.

Chính phủ mới của Italy sẽ phải soạn thảo luật bầu cử mới hoặc sửa đổi luật bầu cử được thông qua trong năm 2015. Sau đó, ông Mattarella có thể sẽ đề nghị nội các mới nắm quyền cho đến khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2018.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31475302-tong-thong-italy-de-nghi-thu-tuong-renzi-hoan-tu-chuc.html