Tổng thống Mỹ: Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, Iran cần phải ngưng hỗ trợ cho lực lượng khủng bố và phiến quân, đồng thời lặp lại lời cảnh báo nước này không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.

Đó là những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Israel Reuven Rivlin ngày 22-5
(giờ địa phương).

“Điều quan trọng nhất, Mỹ và Israel thống nhất tuyên bố rằng, Iran không bao giờ được cho phép phát triển vũ khí hạt nhân và phải dừng ngay lập tức việc hỗ trợ tài chính, huấn luyện và cung cấp vũ khí cho khủng bố và phiến quân”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi họp báo ở Jerusalem.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tại buổi họp báo với Tổng thống Rivlin ở Jerusalem. Ảnh: Reuters

Với nhận định Iran là “nhà nước bảo trợ cho lực lượng khủng bố”, Mỹ cáo buộc Tehran ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phiến quân Houthi ở Yemen, đảng chính trị và phiến quân Hezbollah ở Lebanon trong việc gây nên những bất ổn tại khu vực Trung Đông.

Trong buổi gặp gỡ tại tư gia của Tổng thống Rivlin, ông Donald Trump cũng cho biết, bản thân cảm thấy “được động viên mạnh mẽ” từ những phát ngôn của mình tại buổi gặp với những nhà lãnh đạo thế giới Ả Rập Saudi trước đó.

"Nhiều lãnh đạo đã bày tỏ quan điểm chung tay chấm dứt nạn khủng bố và sự bùng nổ của quan điểm cực đoan. Nhiều quốc gia Hồi giáo đã tiến hành các bước cần thiết để thực hiện cam kết này”, ông Donald Trump nói.

Thương Nguyệt (theo Reuters)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/869459/tong-thong-my-iran-khong-duoc-phep-phat-trien-vu-khi-hat-nhan