Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh yêu cầu tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ. Sáng kiến này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giới trong các thử nghiệm lâm sàng và chăm sóc sức khỏe.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo sắc lệnh này, các cơ quan khoa học liên bang sẽ thu thập dữ liệu toàn diện về sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì các tình trạng như viêm khớp dạng thấp, đau tim, đột quỵ và loãng xương thường dễ xảy ra hơn sau khi phụ nữ mãn kinh. Chính phủ cũng sẽ đầu tư 200 triệu USD trong năm tài chính 2025 vào Quỹ Sức khỏe phụ nữ mới do Viện Y tế quốc gia (NIH) giám sát.

Nhà hoạt động ủng hộ bảo vệ sức khỏe phụ nữ Maria Shriver đánh giá quyết định trên có ý nghĩa quan trọng vì phụ nữ chiếm hơn 60% số người mắc bệnh Alzheimer. Theo bà Shriver, phụ nữ cũng chiếm tới 80% số người mắc bệnh tự miễn.

Việc nghiên cứu về vấn đề sức khỏe của người phụ nữ tại Mỹ lâu nay chưa được chú trọng và thiếu kinh phí. Mãi đến những năm 90 của thế kỷ trước, chính phủ liên bang mới đưa vấn đề sức khỏe của phụ nữ vào nghiên cứu y tế do liên bang tài trợ. Tuy nhiên, trong phần lớn lịch sử y học, nghiên cứu khoa học hầu như dựa hoàn toàn vào những dữ liệu từ nam giới.

Tổng thống Biden ký sắc lệnh trên trong bối cảnh ông đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-ky-sac-lenh-tang-cuong-nghien-cuu-suc-khoe-cua-phu-nu-20240319135205245.htm