Tổng thống Mỹ Obama: 27 năm, vẫn 'ấp' vợ hàng đêm

Trong những tháng cuối cùng của Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, công chúng sẽ có được cái nhìn sâu hơn về cuộc tình của ông và Đệ nhất phu nhân Michelle qua bộ phim Southside with You cũng như những tư liệu được chia sẻ.

1. Tuần trước, Southside with You, bộ phim được nhiều mong đợi kể về cuộc hẹn hò đầu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama , đã có mặt tại các rạp chiếu ở Mỹ. Nhưng sự thật, chuyện tình sau này của Barack và Michelle còn lãng mạn hơn cuộc hẹn hò này rất nhiều.

Barack Obama và Michelle Robinson gặp nhau khi cùng làm việc tại công ty luật Sidley Austin ở Chicago. Lúc đó, Barack là một sinh viên thực tập, còn Michelle là người tư vấn của anh trong công ty.

Ban đầu, Michelle thấy Barack là người lạ lùng, khó chịu. Nhưng chàng trai này đã làm cô ngạc nhiên rồi bị cuốn hút. “Barack sắc sảo và lanh lợi hơn tôi nghĩ” – Michelle từng chia sẻ với CNN.

Tổng thống Obama và gia đình

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra vào 1989 và là một cuộc hẹn dài Southside with You. “Chúng tôi đã dành cả ngày bên nhau, tới Viện Nghệ thuật Chicago, ăn trưa trong sân của bảo tàng, cùng uống rượu trên tầng 99 của tòa nhà John Hancock, xem phim Do the Right Thing của Spike Lee và sau đó đi bộ trên Đại lộ Michigan. rất tân thời, có văn hóa, nhạy cảm” - Michelle kể.

Không chỉ gây ấn tượng với Michelle, vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ còn giành được thiện cảm của gia đình cô. Khi Michelle đưa Barack về nhà gặp mẹ, bà Marian Robinson đã có cảm tình lập tức với anh.

Sau đó, Barack đã đưa bạn gái tới các tầng hầm trong nhà thờ, nơi anh nói chuyện và ở đó Michelle đã thoáng nhận ra Barack sẽ trở thành một chính trị gia và nhận thấy chàng trai này thật đặc biệt.

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, hai người đã trải qua 4 năm đầy thăng trầm, trong đó có cả sự ra đi của người cha Michelle, trước khi họ tổ chức kết hôn vào năm 1991 tại nhà hàng Gordon ở Chicago (hiện đã đóng cửa).

Hai năm sau khi họ kết hôn và hai thập kỷ trước khi Barack tuyên bố tranh cử tổng thống, hai người đã xuất hiện trong câu chuyện A Couple in Chicago, một phần trong loạt truyện về những cặp đôi khác nhau ở khắp nước Mỹ của tờ New Yorker.

Bốn năm sau khi làm đám cưới, Barack vẫn say mê vợ. “Michelle là người cực kỳ mạnh mẽ, có cảm nhận rất tốt về bản thân. Nhưng trong mắt tôi, Michelle vẫn có nét yếu đuối mà hầu hết mọi người không biết, bởi khi xuất hiện trước công chúng, cô ấy luôn xinh đẹp, tự tin” - Barack nói.

2. Năm 1996, nhận thấy con đường chính trị của Barack đang thênh thang phía trước, Michelle đã rất lo lắng bởi cô nghĩ chồng mình là người quá tốt và khó xử lý trước những biến cố phức tạp. Nhưng Barack đã làm thay đổi suy nghĩ của cô.

“Barack đã giúp tôi bớt căng thẳng với những rủi ro. Chấp nhận thử thách, bởi đó là cách giúp anh trưởng thành” - Michelle từng chia sẻ với tờ New Yorker.

Michelle đã đánh giá đúng về chồng mình. Năm 1996, Barack được bầu vào Thượng viện bang Illinois. Ông được bầu lại vào năm 1998 và 2002. Nhưng năm 2000, ông thất bại khi cố gắng giành một ghế trong Hạ viện Mỹ.

Đó cũng là năm Barack cực kỳ bận rộn với gia đình. Năm 1998, vợ chồng ông đón chào cô con gái đầu lòng Malia và năm 2001 là con gái thứ 2, Natasha. Vài năm sau khi sinh con gái thứ hai, Barack tiếp tục chạy đua vào ghế Thượng viện Mỹ ở bang Illinois và đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Alan Keys khi giành được tới 79% số phiếu.

Kể từ đó người ta bàn tán nhiều về nghị sĩ trẻ trung, đầy lôi cuốn ở bang Illinois và kế hoạch tiềm tàng cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2008. Đương nhiên thời điểm đó, mối quan hệ của vợ chồng Barack cũng nằm trong sự quan tâm của công chúng. Và Michelle đã nhanh chóng chứng tỏ rằng cô không phải là kiểu phụ nữ chỉ biết “núp bóng chồng”.

Giờ sau 24 năm kết hôn, cuộc sống của họ vẫn rất lãng mạn. Tuy bận bịu với công việc, song Barack vẫn cố gắng ăn cơm tối cùng gia đình đều đặn ở mức có thể và cùng vợ con đi dạo cùng những chú chó.

Họ không bao giờ ngại ngùng thể hiện những cử chỉ âu yếm dành cho nhau, từng hôn nhau say đắm khi xem một trận đấu bóng hay đã ôm nhau đầy thương yêu sau khi Barack tái đắc cử Tổng thống hồi năm 2012. Hình ảnh này đã trở thành một trong những hình ảnh được lan truyền rộng rãi nhất mọi thời đại.

Nói chuyện với tạp chí People, Michelle cho biết, Barack vẫn ôm vợ hàng đêm. Với Tổng thống của nước Mỹ, Michelle không chỉ dành cho ông tình yêu mà còn giúp ông cân bằng được khi bị áp lực công việc.

“Kể cả trong những lúc tôi cực kỳ căng thẳng Michelle vẫn tìm được những yếu tố hài hước trong những tình huống ấy. Sự giải tỏa này rất quan trọng” - Barack chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/tong-thong-my-barack-obama-va-chuyen-tinh-ngot-ngao-27-nam-van-ap-vo-hang-dem-n20160901080020310.htm